Gã đàn ông bệnh hoạn xâm hại con gái, quay clip đăng lên mạng

Nhật Huy |

Theo Văn phòng Luật sư quận Nam Iowa cho biết, trên tòa, Crook đã bị tố cáo và ít nhất sẽ phải nhận 4 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.

Steven Douglas Crook- một kẻ đồi trụy ở Iowa, Mỹ vừa bị kết án 120 năm tù giam do có các hành vi liên tục lạm dụng tình dục con gái mình từ nhỏ đến năm 6 tuổi, thậm chí còn quay video và cổ xúy các hành vi này trên mạng.

Theo Văn phòng Luật sư quận Nam Iowa cho biết, trên tòa, Crook đã bị tố cáo và ít nhất sẽ phải nhận bốn tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo Luật sư tại phiên tòa Marc Krickbau, Crook đã liên tục tải những bức ảnh và những video lạm dụng tình dục con gái mình lên các trang mạng xã hội phổ biến và cổ súy, khuyến khích những kẻ theo dõi mình cũng thực hiện những hành vi như vậy. 

Gã đàn ông bệnh hoạn xâm hại con gái, quay clip đăng lên mạng - Ảnh 1.

Bị cáo Steven Douglas Crook

Theo lời khai, tên cầm thú này đã lạm dụng con gái mình "gần 100 lần" kể từ khi còn nhỏ. Cô bé cuối cùng được giải thoát khỏi con quỷ này nhờ cơ quan hành pháp của quận đã đột kích vào nhà.

Trong quá trình lục soát, các thám tử và lực lượng cảnh sát phát hiện ra nhiều băng đĩa đồi trụy mà tên này cất giấu, trong đó có một thư mục đặc biệt được dán nhãn bên ngoài là "Các hành vi khiêu dâm và cưỡng hiếp trẻ em". Thẩm phán Tòa án quận Stephanie Rose- người kết án Crook 120 năm tù, đã cho rằng tội ác của hắn là kinh hoàng và những hành vi hắn phạm phải là "mang chất ma quỷ và bóc lột với trẻ em".

Rose cho biết kẻ như Crook là "rất nguy hiểm với xã hội". Tội ác của hắn không chỉ phạm phải một lần, hai lần… mà đã đến gần một trăm lần - và hắn đã thao túng nạn nhân, che giấu tội ác này trong căn nhà của hắn. 

Luật sư Krickbau cho biết các vụ án dâm ô trẻ nhỏ đặc biệt được ưu tiên xét xử ở Iowa, vì tình trạng nghiêm trọng của nó cũng như cần phải ngăn chặn kẻ thủ ác: "Bất cứ khi nào một đứa trẻ bị ngược đãi ở Iowa, nếu chúng tôi có hình ảnh hoặc video về các hành vi lạm dụng".

Gã đàn ông bệnh hoạn xâm hại con gái, quay clip đăng lên mạng - Ảnh 2.

Steven Douglas Crook (phải) và Kendra Hoover (trái)

"Steven Crook sẽ dành phần đời còn lại trong nhà tù liên bang. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bị cáo khác như hắn- những kẻ là mối đe dọa cho sự an toàn trong lành của trẻ em, phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất của nước Mỹ", ông nói thêm.

Kendra Hoover, vợ của Crook cũng đã bị bắt và bị cáo buộc phạm phải 14 trọng tội, trong đó có 7 tội bỏ bê con cái và 7 tội gây nguy hiểm cho con - vì các công tố viên buộc tội rằng ả đã để con gái ở một mình với Crook cho dù đã nhìn thấy vài đoạn video về sự lạm dụng tình dục kinh hoàng với con gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại