Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tiêm kích F-35 “chịu trận” vì không có đất hiếm

Minh Thu |

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể đẩy Lầu Năm Góc vào thế bí một khi Bắc Kinh cho dừng xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất từ các thiết bị quân sự cho tới sản phẩm công nghệ cao.

Theo Bloomberg, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất có thể là nạn nhân tiếp theo trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung .

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể khiến chương trình sản xúat tiêm kích F-35 phải dừng lại vì không có đất hiếm.

Nguyên nhân là do truyền thông Trung Quốc đưa tin khả năng đáp trả hành động Washington tăng mức thuế đối với số hàng hóa xuất khẩu trị giá 200 tỷ của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cho dừng xuất khẩu đất hiếm . Trong khi đất hiếm là nguyên liệu quan trọng phục vụ chương trình sản xuất các loại vũ khí tối tân và sản phẩm công nghệ cao.

Hiện chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc dừng xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, nhưng truyền thông Trung Quốc như tờ People's Daily đã nhắc tới việc Mỹ hiện phụ thuộc lớn vào nguồn cung một số nguyên liệu thiết yếu từ Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc hiện nắm giữ 95% sản lượng đất hiếm trên toàn cầu.

“Liệu đất hiếm có thể trở thành thứ vũ khí giúp Trung Quốc đối phó với áp lực từ phía Mỹ? Câu trả lời đã rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, phía Mỹ muốn sử dụng các sản phẩm được làm từ nguồn đất hiếm mà Trung Quốc cung cấp để đối phó và đàn áp sự phát triển của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc không bao giờ chấp nhận chuyện này. Chúng tôi khuyên Mỹ đừng coi thường năng lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia. Đừng nói là chúng tôi không cảnh báo trước”, Reuters dẫn bình luận trong bài báo đăng trên tờ People's Daily.

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu Hu Xijin cũng cho rằng, Trung Quốc có thể tận dụng vị thế là nhà cung cấp chính đất hiếm để đối phó trước tình huống cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, theo báo cáo từ Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ hồi năm 2013, mối chiếc tiêm kích F-35 được Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất sử dụng khoảng 920 pound nguyên liệu đất hiếm.

Trước mối lo Trung Quốc dừng xuất khẩu đất hiếm, hồi năm 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đệ trình lên Quốc hội bản báo cáo về nguyên liệu đất hiếm nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc.

“Đất hiếm là nguyên liệu vô cùng quan trọng được sử dụng trong nhiều hệ thống vũ khí tối tân mà Mỹ dùng để bảo vệ nền an ninh quốc gia bao gồm laser, radar, sóng âm, hệ thống ống nhòm ban đêm, dẫn hướng tên lửa, động cơ máy bay và xe bọc thép”, bản báo cáo nhấn mạnh.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang trong tháng này sau khi các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quan chức thương mại Mỹ - Trung bị thất bại. Thêm vào đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng mức thuế đối với số hàng hóa xuất khẩu trị giá 200 tỷ của Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh tuyên bố tăng thuế suất với số hàng hóa trị giá 60 tỷ USD xuất khẩu của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại