Sở hữu nọc độc trứ danh Bắc Mỹ, rắn san hô vẫn bỏ mạng cay đắng trước hổ mang chúa

Hoa Hướng Dương |

Cả hai loài rắn độc đối đầu nhau trong một cuộc chiến sinh tử mà kẻ thua cuộc đã bị kẻ chiến thắng ăn thịt như một chiến lợi phẩm.

Một con rắn san hô - một trong những loài rắn được đánh giá là độc nhất trong tất cả loài rắn độc tại Bắc Mỹ đã trở thành con mồi ngon lành cho một trong những loài rắn chuyên ăn thịt các loại rắn độc khác: Rắn hổ mang chúa!

Sở hữu nọc độc trứ danh Bắc Mỹ, rắn san hô vẫn bỏ mạng cay đắng trước hổ mang chúa - Ảnh 1.

Rắn san hô. Ảnh: Daily Commercial

Rắn hổ mang chúa (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah) là loài rắn cực độc đủ để một con voi trưởng thành cũng phải chết sau vài giờ bị cắn. Hơn nữa, loài rắn này chỉ thích ăn thịt các loài rắn khác và thậm chí kể cả đồng loại của mình.

Do đó, mặc dù cũng sở hữu nọc độc trứ danh nhưng với kích thước thua kém rất nhiều so với đối thủ thì con rắn san hô đã dễ dàng bị hổ mang chúa áp đảo và ăn thịt ngay sau đó. 

Đoạn phim được tài khoản Facebook cá nhân có tên Ignacio Arias đăng tải.

Xem video:

Hổ mang hạ sát rắn san hô. Nguồn: Ignacio Arias

Nguồn: Ignacio Arias

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại