Lốp ô tô bị phồng có nguy hiểm, phải thay thế ngay không?

KTV Lê Hùng, Việt Đức Autospa (Nguyễn Thị Định, Hà Nội) |

Tôi mới phát hiện lốp ô tô đang sử dụng có hiện tượng bị phồng. Xin hỏi như vậy có ảnh hưởng đến an toàn và có cần phải thay lốp ngay?

Hỏi: Tôi hiện đang sử dụng một chiếc Kia Cerato đời 2010. Cách đây ít hôm tôi phát hiện lốp trước bên lái có hiện tượng bị phồng. Xin hỏi đã cần phải thay thế?

Lê Minh Quân (Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời: Hiện tượng phồng lốp, hay còn gọi là phù lốp, chửa lốp rất nguy hiểm cho tài xế và hành khách, bởi lốp có thể nổ bất cứ lúc nào. Nguyên nhân khiến lốp ô tô bị phồng có thể do va phải ổ gà hoặc sỏi đá trên đường, khi lốp còn đầy hơi và việc phồng lốp hầu như xuất hiện nhiều nhất bên hông lốp.

Trong trường hợp này, khi lốp mới chỉ có dấu hiệu hơi phồng, nhiều tài xế sẽ cho rằng, vẫn có thể sử dụng được mà không nhận thấy sự nguy hiểm, đặc biệt khi lái xe đường dài.

Nếu phát hiện lốp bị phồng, tài xế nên di chuyển ở tốc độ vừa phải, tránh va chạm với những dị vật khác ở trên đường và nên mang xe ngay tới cửa hàng sửa chữa ô tô gần nhất. Cách an toàn nhất trong trường hợp này là thay lốp ô tô mới để đảm bảo an toàn. Nếu có điều kiện nên thay cả đôi (2 trước hoặc 2 sau).

Tuy nhiên, nếu đang đi trên đường mà gặp phải tình huống lốp xe bị phồng, muốn thay thế nhưng không có loại lốp đúng kiểu loại hoặc chất lượng kém, có một cách "chữa cháy" là mài mỏng vị trí lốp bị phồng rồi vá 2 mặt trong và ngoài.

Để tránh lốp bị phồng, tài xế nên chú ý quan sát các ổ gà, đoạn đường gồ ghề, sỏi đá và giảm tốc độ để giảm thiểu tác hại. Bên cạnh đó, nên thường xuyên kiểm tra áp suất của lốp để tránh tình trạng quá non hoặc quá căng.

Ngoài ra, khi thay thế lốp ô tô, nên chọn cơ sở uy tín, sử dụng lốp chính hãng. Tránh ham rẻ, mua lốp không rõ nguồn gốc có chất lượng cao su kém dễ bị phù. Khi thay thế lốp cũng cần chú ý tới hạn sử dụng của lốp xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại