BQP Mỹ: TQ sẽ lợi dụng Vành đai-Con đường để "rải căn cứ quân sự" khắp thế giới

Thi Anh |

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc sẽ tìm cách thiết lập căn cứ quân sự tại các nước mà họ có quan hệ hữu nghị lâu dài và lợi ích chiến lược tương đồng.

AFP dẫn nguồn báo cáo chính thức đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ bổ sung thêm nhiều căn cứ quân sự khắp thế giới để bảo vệ cho hoạt động đầu tư trong khuôn khổ chương trình hạ tầng toàn cầu Vành đai - Con đường đầy tham vọng của mình.

Hiện nay Bắc Kinh chỉ có duy nhất một căn cứ quân sự ở nước ngoài tại Djibouti (nơi mà Bắc Kinh khẳng định chỉ là 'cơ sở hậu cần') tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng các căn cứ khác, có thể bao gồm cả Pakistan, khi mà nước này đang tìm cách thể hiện bản thân là một cường quốc thế giới.

"Tiến triển trong các dự án như 'Vành đai - Con đường' của Trung Quốc có thể sẽ thúc đẩy thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài thông qua nhu cầu đảm bảo an ninh cho các dự án", Lầu Năm Góc nêu rõ trong báo cáo thường niên trình Quốc hội.

"Trung Quốc sẽ tìm cách thiết lập căn cứ quân sự tại các nước mà họ có quan hệ hữu nghị lâu dài và lợi ích chiến lược tương đồng, ví dụ như Pakistan và ở những nơi có tiền lệ cho quân đội nước ngoài đồn trú".

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, các vị trí tiềm năng có thể được chọn làm nơi đặt căn cứ quân sự bao gồm Trung Đông, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc vốn đã thiết lập tiền đồn ở một số khu vực mà nước này ngang nhiên chiếm đóng và bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

Năm ngoái, có thông tin xung quanh việc Trung Quốc tiến hành bàn thảo về khả năng xây dựng căn cứ ở hành lang Wakhan, Tây Bắc Afghanistan.

Gần đây, Washington Post còn nhận thấy một tiền đồn có nhiều binh lính Trung Quốc xuất hiện ở phía Đông Tajikistan, gần giểm giao chiến lược giữa Hành lang Wakhan, Trung Quốc và Pakistan.

AFP nhận định: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tìm cách thể hiện quyền lực của Trung Quốc bên ngoài các khu vực "sân sau" ở Đông Á và Đông Nam Á.

Động thái này bao gồm củng cố sự hiện diện của Trung Quốc ở nhiều cơ quan quốc tế, thâu tóm công nghệ hàng đầu, thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ về mặt kinh tế trên toàn thế giới và phô bày năng lực quân sự ở cả đất liền, đại dương, cũng như không gian.

"Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh quân sự, ngoại giao, kinh tế ngày càng tăng của đất nước để làm đòn bẩy nhằm thiết lập vị trí trong khu vực và mở rộng ảnh hưởng quốc tế", báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Bắc Kinh đã bắt đầu chú ý tới làn sóng nghi ngại gia tăng ở nhiều nước về chương trình Vành đai - Con đường và đã bớt gay gắt hơn khi phản ứng trước các cáo buộc. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định, giới lãnh đạo của Bắc Kinh sẽ không thay đổi mục tiêu chiến lược cơ bản của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại