Nga bật khỏi TOP 5 nước có ngân sách quốc phòng cao nhất TG: Chuyện gì xảy ra với Moscow?

N. Tuấn Sơn |

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga đã lần đầu tiên bị bật bãi ra khỏi TOP 5 quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất Thế giới kể từ năm 2006.

Ngân sách quốc phòng Nga giảm mạnh

Theo thông kê mới nhất của SIPRI vừa công bố hôm nay, năm 2018 vừa qua, Nga chỉ còn đứng thứ 6 thế giới về ngân sách quốc phòng và chính thức lần đầu tiên bị bật bãi ra khỏi TOP 5 quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất toàn cầu, kể từ năm 2006.

"Nga đã chi ngân sách quốc phòng trong năm 2018 là 61,4 tỷ USD, chiếm 88% tổng ngân sách quốc phòng của các nước Đông Âu", SIPRI tuyên bố.

Dữ liệu của SIPRI cho thấy, chương trình hiện đại hóa quốc phòng bắt đầu từ năm 2010 vốn đã dẫn tới chi tiêu cho quân sự tăng liên tục hàng năm (trong khoảng từ 4,9% và 16%) tính tới năm 2015, nhưng từ năm 2016, ngân sách quốc phòng của Nga bắt đầu có xu hướng giảm.

Tuy nhiên nhờ khoản ngân sách trả nợ các nhà chế tạo vũ khí của Nga trị giá lên tới 11,8 tỷ USD mà Moscow thực hiện vào năm 2016 đã khiến chi tiêu quốc phòng của nước này tăng 7,2%.

Nếu không có khoản chi kể trên, ngân sách quốc phòng của Nga có thể đã bị giảm tới 11%.

Đồng thời khoản chi này cũng lý giải tại sao chi tiêu của Nga giảm mạnh tới 19% vào năm 2017, và nếu không tính ngân khoản tăng đột biến vào năm 2016 đó thì chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ chỉ giảm 2,8% mà thôi.

Tiếp đó, trong năm 2018, ngân sách quốc phòng Nga lại giảm 3,5% nhưng vẫn cao hơn khoảng 27% so với năm nay (2019).

Nga bật khỏi TOP 5 nước có ngân sách quốc phòng cao nhất TG:  Chuyện gì xảy ra với Moscow? - Ảnh 2.

Tiêm kích Rafale Ấn Độ mua từ Pháp với mức giá kỷ lục.

Ghi nhận ngân sách quốc phòng Mỹ và Trung Quốc tăng kỷ lục

Tổng chi tiêu cho quân sự trên toàn cầu đạt 1.822 tỷ USD vào năm 2018. Con số này tăng hơn 2,6% so với số thực tế năm 2017 và cao hơn 5,4% so với gia đoạn thấp điểm sau năm 2009. Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng ổn định trở lại vào năm 2014 lại sau giai đoạn đi xuống tính từ năm 2009.

Hiện nay, tổng ngân sách quốc phòng toàn cầu đã cao hơn 76% so với thời kỳ thấp điểm nhất trong lịch sử kể từ sau Chiến tranh Lạnh vào năm 1998.

Chi tiêu quân sự thế giới so với tổng sản phẩm toàn cầu (GDP) đã giảm xuống mức 2,1% vào năm 2018 nhưng nếu tình chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người toàn cầu thì lại có mức tăng nhẹ, từ 230 USD năm 2017 lên 239 USD vào năm 2018.

TOP 5 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới năm 2018 lần lượt là Mỹ, Trung Quốc Saudi Arabia, Ấn Độ và Pháp với tổng chi tiêu chiếm khoảng 60% toàn cầu.

"Trong năm 2018, Mỹ và Trung Quốc chiếm tới 1 nữa tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu", Nan Tian, một nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Chi tiêu quân sự và vũ khí (AMEX) của SIPRI nhận định. "Mức tăng chi cho quân sự toàn cầu trong năm 2018 có được là nhờ sự mạnh tay tiêu tiền của 2 quốc gia này".

Nga bật khỏi TOP 5 nước có ngân sách quốc phòng cao nhất TG:  Chuyện gì xảy ra với Moscow? - Ảnh 3.

Tiêm kích hạm của Trung Quốc.

Lần đầu tiên kể từ năm 2010, Ngân sách quốc phòng của Mỹ tăng 4,6% để đạt mức 649 tỷ USD vào năm 2018. Mức ngân sách kỷ lục này của Hoa Kỳ bằng tổng chi tiêu của 8 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất xếp sau đó.

"Chi tiêu của Mỹ tăng mạnh do cường quốc này bắt đầu thực hiện các chương trình mua sắm vũ khí mới có hiệu lực từ năm 2017 dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump", ông Aude Fleurant, Giám đốc Chương trình AMEX của SIPRI bình luận.

Trung Quốc, nước có chi phí quốc phòng lớn thứ 2 Thế giới có mức tăng ngân sách khoảng 5%, đạt mức 250 tỷ USD vào năm 2018. Đây là năm thứ 24 liên tiếp Bắc Kinh tăng chi tiêu cho quân sự. Ngân sách năm 2018 của quốc gia này đã lớn gấp 10 lần so với năm 1994 và chiếm khoảng 14% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.

"Sự tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tương đồng với mức tăng của tổng thể nền kinh tế của nước này", chuyên gia Tian nhận xét. "Trung Quốc hiện duy trì mức chi tiêu quốc phòng hàng năm ổn định vào khoảng 1,9% GDP kể từ năm 2013".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại