Cháy rất lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga - Khói lửa bốc lên ngùn ngụt

Anh Tú |

Krasmash vẫn được biết tới là nhà máy chế tạo một trong số những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến nhất của Nga.

Spunik đưa tin, mái nhà của Nhà máy chế tạo máy Krasnoyarsk (Krasnmash), nơi sản xuất các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat và tên lửa đạn đạo Sineva của Nga đã bốc cháy dữ dội ngày hôm qua (26/4).

Đơn vị địa phương của Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, khoảng 38 người đã được huy động để dập tắt đám cháy và 9 xe cứu hỏa đã được triển khai để đối phó với ngọn lửa.

Cháy rất lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga - Khói lửa bốc lên ngùn ngụt - Ảnh 1.
Cháy rất lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga - Khói lửa bốc lên ngùn ngụt - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ trên không khu vực bị bốc cháy tại nhà mày KrasMash

Một nguồn tin của Sputnik tại địa phương nói rằng, tổng diện tích bị bốc cháy tại nhà máy đã lên tới 5.000 mét vuông và một phần mái nhà đã sụp đổ.

"Khu vực bốc cháy là 5.000 mét vuông và mái nhà đã sụp đổ", nguồn tin của Sputnik cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà xưởng lắp ráp tên lửa Sarmat và Sineva nằm cách khu vực bốc cháy tại nhà máy Krasmash chỉ khoảng 1 km.

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan cứu trợ khẩn cấp địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn được xếp ở mức độ 4, tức là cấp độ cần tới sự ứng phó khẩn cấp cao nhất và rất khó khăn trong việc dập tắt.

Khói bốc lên ngùn ngụt tại nhà máy chế tạo tên lửa Krasmash

Các đơn vị cứu trợ khẩn cấp Nga đã cố gắng trấn an người dân rằng những tên lửa sản xuất tại nhà máy không có nguy cơ phát nổ, tuy vậy vẫn có những lo sợ liên quan tới rò rỉ hóa chất độc hại bốc lên không trung.

Báo cáo ban đầu cho thấy đám cháy không tập trung ở khu vực chế tạo tên lửa chính trong khuôn viên rộng lớn của nhà máy mà xảy ra ở nơi cho thuê cất trữ và sản xuất tủ lạnh.

Theo hãng tin RT, đám cháy xảy ra tại một xưởng sản xuất tủ lạnh nằm trong khuôn viên nhà máy Krasnmash. Mái của một kho chứa nơi cất giữ các hộp đựng đá chuẩn bị chuyển cho khác hàng đã bị sụp đổ. Kho này được cho là đang cất giữ khoảng 5.000 tủ lạnh bên trong.

Cháy rất lớn tại nhà máy chế tạo tên lửa Nga - Khói lửa bốc lên ngùn ngụt - Ảnh 5.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat được chế tạo tại nhà máy Krasnmash

Nhà máy Krasnmash chính là nơi Nga chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, sử dụng nhiên liệu rắn, trang bị các đầu đạn phân hướng độc lập tấn công mục tiêu (MIRV) cùng nhiều loại vũ khí hiện đại khác như tên lửa đạn đạo Sineva.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại