Đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông xuống 11 năm

THÀNH TRUNG |

Chuyên gia giáo dục cho rằng, trong lịch sử, chúng ta đã có lúc học 9 năm, 10 năm "mà vẫn tốt", và hiện nay điều kiện tiếp xúc với khoa học đã tốt hơn trước rất nhiều.

Ngày 22.4, Hội đồng tư vấn Uỷ ban Khoa học, Giáo dục và Môi trường của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Phản biện Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi.

Đề xuất giảm số năm học phổ thông

Tại hội nghị, TS Nguyễn Viết Chức – Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hoá – Xã hội (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông từ 12 năm xuống 11 năm. Theo TS Chức, căn cứ vào lịch sử giáo dục, chúng ta đã từng học 9 năm, 10 năm phổ thông mà “vẫn bình thường”.

Ngoài ra, “tâm sinh lý, thể lực, trí lực và điều kiện để tiếp xúc với khoa học bây giờ tốt hơn rất nhiều ngày xưa” và rất nhiều nước hiện nay chỉ có 11 năm học phổ thông. Trong đó, năm thứ 11 gần như là để dự bị để chuyển tiếp vào đại học hoặc vào một ngành nghề nào đó.

Vị TS này cho rằng, nên nghiên cứu kỹ hơn việc giảm số năm học phổ thông.

Vì nếu giảm 1 năm học phổ thông xuống 11 năm sẽ giảm đi rất nhiều về mặt vật chất, đồng thời tạo cơ hội sớm hơn để các học sinh “sớm vào cuộc hơn” với cuộc đời, để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Đừng nghĩ rằng 12 năm học phổ thông mà học sinh phải biết hết những thứ trên đời”, TS Chức nói và cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng quá tải với học sinh phổ thông.

Đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông xuống 11 năm - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường Marie Curie Nguyễn Xuân Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

"Mọi chuyện đã thành mâm thành bát"

Bình luận về đề xuất của TS Nguyễn Viết Chức, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, đề xuất trên đã được TS Chức đề xuất, "đã bàn đi bàn lại nhiều lần" và tới thời điểm hiện tại đã muộn, vì chương trình phổ thông, chương trình môn học đã chốt rồi, "mọi chuyện đã thành mâm thành bát cả rồi".

Trước câu hỏi có đồng tình với đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông hay không? Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, về mặt cá nhân, ông ủng hộ đề xuất trên, vì "không nên kéo dài quá" chương trình học phổ thông.

Vị hiệu trưởng này cho biết thêm, chương trình phổ thông hiện tại thực chất đang là 13 năm.

"Hồi giáo dục phổ thông còn 10 năm, cấp 1 chỉ có từ lớp 1 tới lớp 4; cấp 2 từ lớp 5 tới lớp 7; cấp 3 có lớp 8,9,10 thì trước khi vào lớp 1, học sinh sẽ học lớp vỡ lòng. Sau này, người ta đưa lớp vỡ lòng này vào cấp 1, thành ra có từ lớp 1 tới lớp 5 như hiện tại; cấp 2 từ lớp 6,7,8 có thêm lớp 9; cấp 3 giữ nguyên 3 năm 10,11,12.

Tuy nhiên, hiện tại có lớp mẫu giáo 5 tuổi, theo ông Khang, lớp này không khác gì "lớp vỡ lòng của thập kỷ trước". Vậy 12 năm cộng với lớp mẫu giáo 5 tuổi như hiện tại là 13 năm, "như vậy là dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại