Đêm nín thở chờ Israel tập kích Syria: Máy bay Iran vừa hạ xuống T4 - Bầu trời rực lửa?

N. Tuấn Sơn |

Một máy bay của Iran đã hạ cánh xuống căn cứ không quân T4 ở Syria và được cho là mang theo rất nhiều hàng quân sự. Giới quan sát quốc tế đang nín thở chờ xem hành động của Israel.

Thông tin cho biết đây là chiếc máy bay vận tải Boeing 747 của Iran đã cất cánh rời quốc gia Hồi giáo vào sáng nay và đã hạ cánh xuống căn cứ sân bay T4 nằm ở phía Tây Nam Syria.

Chiếc Boeing 747 là một trong những loại máy bay chở khách/chở hàng lớn nhất thế giới với trọng tải hàng hóa có thể lên tới hơn 100 tấn tùy biến thể (Boeing 747-400F có trọng tải 124.330 kg)

Đêm nín thở chờ Israel tập kích Syria: Máy bay Iran vừa hạ xuống T4 - Bầu trời rực lửa? - Ảnh 1.

Đường bay của chiếc Boeing 747 Iran tới Syria.

Hàng hóa mà chiếc máy bay vận tải của Iran này chuyên chở có thể là vũ khí trang bị và đồ tiếp tế cho các lực lượng đặc nhiệm của nước này đang hiện diện ở Syria hoặc cũng có thể là hàng quân sự chuyển giao cho Quân đội trung thành với Tổng thống Assad.

Đêm nín thở chờ Israel tập kích Syria: Máy bay Iran vừa hạ xuống T4 - Bầu trời rực lửa? - Ảnh 2.

Vị trí của căn cứ không quân T4.

Được biết, Israel đang theo dõi rất sát sao về hàng hóa mà chiếc máy bay Iran mang tới Syria. Họ có thể sẽ ra tay tập kích nhằm phá hủy ngay những vũ khí, trang bị vừa mới tới này, bất chấp chúng được giao cho các lực lượng Iran hay Quân đội Syria.

Từ trước tới nay Israel không ngại ngần tiến hành những đòn tập kích đường không mang tính hủy diệt, kể cả khi chúng nằm sâu trong lãnh thổ Syria.

Căn cứ không quân T4 hay còn gọi là căn cứ quân sự Tiyas nằm ở địa phận tỉnh Homs, phía Tây thành phố cổ Palmyra và cũng là căn cứ sân bay lớn nhất của Syria. Nơi đây là mục tiêu ưa thích của Israel bởi căn cứ này án ngữ ở vị trí có tầm quan trọng chiến lược.

Quân đội Israel luôn cáo buộc Iran giữ vai trò kiểm soát căn cứ không quân Tiyas và cũng chính do xuất phát từ đây nên một máy bay không người lái của Iran đã bị bắn rơi tại phía Bắc Israel.

Iran và Lực lượng Quds - đơn vị đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ lâu đã vận hành căn cứ không quân T-4 ở Syria tiếp giáp với Palmyra, cùng với sự hỗ trợ của Quân đội Syria và sự cho phép từ chính phủ nước này.

Israel cáo buộc căn cứ T-4 được lực lượng Quds sử dụng để vận chuyển các vũ khí hiện đại "tới Syria, Hezbollah và các tay súng Shiite trong khu vực".

Chính vì thế, với sự xuất hiện của hàng trăm tấn hàng quân sự, rất có thể Không quân Israel sẽ hành động một khi trinh sát phát hiện được những dấu hiệu khả nghi. Tất nhiên, phòng không Syria giờ này cũng đã chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu nhằm đề phòng nhưng đòn tập kích bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại