Ukraine "rục rịch" triển khai thêm lực lượng đến sát Donbass trước hồi kết bầu cử: Sắp có biến lớn?

Hồng Anh |

Tình báo của LNR đã ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang tăng cường triển khai lực lượng tại Donbass.

Lực lương an ninh Ukraine (APU) đang tăng cường triển khai quân đội và khí tài tại đường biên ở vùng lãnh thổ Donbass, ông Ivan Filiponenko, phát ngôn viên của lực lượng quân ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LNR), tuyên bố trước báo giới.

Cụ thể, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông này cho biết, lực lượng tình báo của LNR đã ghi nhận sự xuất hiện của 3 chiếc xe tải việt dã Ural mang theo loại đạn dùng cho súng phóng lựu tại khu vực được gọi là "vùng hoạt động của các lực lượng thống nhất" ở làng Trekhizbenka, Đông Ukraine.

Theo thông tin tình báo của LNR, các loại đạn dược phía Ukraine vừa đưa đến khu vực này là loại dùng cho súng phóng lựu tự động AGS-17, súng phóng lựu kẹp nòng GP-25 và "sát thủ diệt tăng" SPG-9.

"Lực lượng an ninh Ukraine tiếp tục triển khai lực lượng và khí tài dọc đường biên ở Donbass, điều này cho thấy họ không sẵn sàng giải quyết xung đột ở khu vực này theo hướng hòa bình", ông Filiponenko bình luận.

"Chúng tôi coi động thái thù địch này là sự chuẩn bị cho đòn khiêu khích trước thềm vòng bầu cử Tổng thống Ukraine lần thứ hai", phát ngôn viên này nói.

Ukraine rục rịch triển khai thêm lực lượng đến sát Donbass trước hồi kết bầu cử: Sắp có biến lớn? - Ảnh 1.

Xe tải việt dã Ural. Hình ảnh tư liệu: novorosinform.org

Các cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra từ năm 2014, sau khi Donetsk và Luhansk tuyên bố thành lập nhà nước ly khai tự xưng, do không công nhận chính phủ mới của Ukraine.

Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã tìm cách giải quyết xung đột này bằng các cuộc đối thoại đa phương. Năm 2015, các nước này đã cùng kí kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk, tuy nhiên, cả Kiev và Donbass vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.

Trước và trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, đã có nhiều thông tin xuất hiện về việc Kiev tăng cường lực lượng tại miền Đông.

Hai ứng viên được ủng hộ nhiều nhất và lọt vào vòng 2 của cuộc bầu cử - Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và danh hài Vladimir Zelensky - cũng có quan điểm cứng rắn về việc giành lại quyền kiểm soát Donbass sau khi đắc cử.

Tuy nhiên, ngày 7/4 vừa qua, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, ông Denis Pushilin, đã khẳng định rằng Donbass ngày nay đang hướng về nước Nga, và sớm muộn cũng sẽ phải "được trở về với quê hương [Liên bang Nga], trong tư cách là thành viên chính thức".

Trong một diễn biến liên quan, ông Eduard Basurin, chỉ huy của lực lượng ly khai DPR ngày 1/4 cũng đã dự báo rằng có đến 70% khả năng ông Poroshenko sẽ viện đến khiêu khích quân sự ở Donbass để thu hút phiếu bầu trước vòng bầu cử thứ 2. Chính ông này cũng khẳng định Đông Ukraine sẽ không đàm phán nếu như danh hài Zelensky đắc cử.

Như vậy, không thể loại trừ khả năng Kiev sẽ khai hỏa tại miền Đông mặc dù chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là vòng bầu cử Tổng thống thứ 2 của Ukraine sẽ diễn ra. Tại Donbass, các lực lượng ly khai đang căng thẳng theo dõi động thái tiếp theo của Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại