Lãnh đạo ly khai Ukraine tuyên bố thẳng: Donbass "phải trở về quê hương" Nga giống Crimea

Hải Võ |

Người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở miền Đông Ukraine tuyên bố vùng này muốn trở thành một thành viên chính thức của Liên bang Nga.

Các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine - được gọi chung là vùng Donbass, là khu vực xung đột giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ Ukraine kể từ khi giao tranh bùng nổ vào tháng 4/2014.

Hơn 13.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến, và các bên thường xuyên lên án lẫn nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn quốc tế đạt được.

"Donbass phải được trở về với quê hương [Liên bang Nga] với tư cách một thành viên chính thức" - Ông Denis Pushilin, người đứng đầu DPR, trả lời phỏng vấn báo giới địa phương hôm Chủ nhật 7/4, nói. "Ngày nay, Donbass đang hướng về nước Nga."

Lãnh đạo ly khai Ukraine tuyên bố thẳng: Donbass phải trở về quê hương Nga giống Crimea - Ảnh 1.

Lãnh đạo DPR Denis Pushilin (Ảnh: Tass)

Ngày 7/4 đánh dấu kỷ niệm 5 năm thành lập chính quyền Donetsk tự xưng (2014-2019). Nga công nhận hộ chiếu cấp cho công dân ở các khu vực ly khai miền Đông Ukraine, trong khi đồng rúp Nga hiện đã được sử dụng như tiền tệ phổ thông tại vùng ly khai.

Phát biểu trước quần chúng dự ngày kỷ niệm, ông Pushilin nói mục tiêu chủ yết của DPR hiện nay là được gia nhập vào Liên bang Nga giống như bán đảo Crimea năm 2014.

"Dĩ nhiên chúng ta muốn lộ trình kết nối diễn ra nhanh hơn," ông nói. "Nhưng chúng ta hiểu rằng có những khúc mắc về địa chính trị, và con đường của chúng ta chông gai hơn [so với Crimea], nhưng mục tiêu là rõ ràng và chúng ta sẽ đạt được điều đó."

Báo Moscow Times (Nga) hồi tháng 3/2019 bình luận, Nga đang cố gắng nuôi dưỡng bầu không khí chống chính phủ Kiev và các quan điểm thân Nga bên trong Ukraine. Moskva khẳng định họ vẫn tuân thủ thỏa thuận Minsk 2.0 (ký năm 2015) khi không công nhận các chính quyền ly khai tự xưng, dù vẫn chấp nhận giấy tờ do họ phát hành.

Thực tế các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng ở miền Đông tồn tại càng lâu thì khả năng Donbass tái hòa nhập với Ukraine càng trở nên khó khăn. Viễn cảnh này đang trở nên trầm trọng hơn bởi chính sách phong tỏa thương mại của Kiev đối với vùng ly khai.

Theo Moscow Times, có thể sẽ đến thời điểm Kiev buộc phải xúc tiến việc thu hồi lãnh thổ bằng vũ lực trước khi quá muộn, và làm nổ ra một cuộc xung đột mới khiến Nga phải công nhận và/hoặc sáp nhập vùng Donbass.

Tờ này chỉ ra, nếu không muốn kịch bản trên xảy ra thì lựa chọn lý tưởng cho Ukraine là nỗ lực phát triển thành một nền dân chủ thịnh vượng và đưa ra được những đãi ngộ hấp dẫn để thu hút cư dân từ khu vực nghèo khó của vùng ly khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại