Ông Poroshenko vi phạm pháp luật Ukraine, "trưng dụng" hình ảnh ông Putin làm vũ khí tranh cử

Tất Đạt |

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 21/4. Nếu kết quả vẫn như vòng một, ông Poroshenko sẽ bị "hạ gục" bởi danh hài Zelensky.

Theo TASS, tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu treo hơn 2.000 tấm biển hiệu in hình ảnh ông Poroshenko đối đầu với tổng thống Vladimir Putin, biến hình ảnh nhà lãnh đạo nước Nga trở thành "vũ khí" mới trong cuộc tranh cử khốc liệt đang diễn ra ở Kiev.

Mỗi tấm biển hiệu vận động đều có in dòng chữ "Ngày 21/4. Lựa chọn Quan trọng" hoặc "Ngày 21/4. Lựa chọn của chính Các bạn." Được biết, ông Poroshenko đã đặt 2.104 bản in, tượng trưng cho vòng bầu cử lần 2 diễn ra vào ngày 21/4 sắp tới. Nếu ông Poroshenko tiếp tục bị hạ gục bởi danh hài Vladimir Zelensky, thì rất có thể Ukraine sẽ có một tổng thống mới.

Trong khi đó, TASS cho biết, pháp luật Ukraine nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác trong chiến dịch tranh cử mà không được họ chấp nhận bằng văn bản, kể cả những người không có quốc tịch Ukraine. Bằng việc dùng hình ảnh ông Putin, ông Poroshenko đã vi phạm pháp luật nước này.

Ông Anatoly Gritsenko - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Đảng Vị trí Dân sự và ứng cử viên tổng thống Ukraine - là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích những tấm biển hiệu. Ông Gritsenko cho rằng đội ngũ vận động tranh cử của ông Poroshenko đã khiến đất nước bị chia rẽ khi sử dụng tấm biển hiệu có hình ông Putin.

Ông Poroshenko vi phạm pháp luật Ukraine, trưng dụng hình ảnh ông Putin làm vũ khí tranh cử - Ảnh 1.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đang bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: Piotr Sivkov/TASS

"Đây là điều nguy hiểm với đất nước. Những hình ảnh quảng cáo và những tờ báo được sử dụng bởi văn phòng của ông Poroshenko khiến đất nước bị chia rẽ. Trong khi đó, tổng thống nắm quyền phải là người đảm bảo sự thống nhất và đoàn kết trên khắp lãnh thổ Ukraine," ông Gritsenko viết trên Facebook.

Tổng thống Poroshenko đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh "cuộc chiến" với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Poroshenko nói ông Putin là đối thủ chính trong cuộc bầu cử ở Ukraine, và tất cả những người không bỏ phiếu cho ông Poroshenko đều là ủng hộ ông Putin.

Theo ý tưởng của phía ông Poroshenko, nội dung trong quảng cáo này nhằm nhắc nhở người dân Ukraine rằng đất nước đang đối mặt với những thách thức lớn từ bên ngoài và rất cần "một Tổng thống và Chỉ huy cứng rắn".

Mặc dù không nhắc gì tới ông Zelensky, nhưng đội ngũ của ông Poroshenko nói: "Chúng tôi tin rằng ông Putin rất mong muốn Ukraine có một tổng thống yếu đuối và không có kinh nghiệm chính trị. Khi đó, điện Kremlin sẽ dễ dàng kiểm soát Ukraine hơn".

Ngày 7/4 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine đã công bố kết quả chính thức của vòng bầu cử tổng thống Ukraine lần thứ nhất.

Ứng cử viên Đảng Phục vụ Nhân dân Vladimir Zelensky nhận được 30,24% phiếu bầu trong khi Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko về thứ 2 với 15,95% số phiếu. Số cử tri đi bỏ phiếu đạt 62,8%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại