Nóng cuộc tranh cử Ukraine: Vé xem 2 ông Poroshenko-Zelensky giao đấu bán "đắt như tôm tươi"

Hồng Anh |

Không chỉ riêng người dân trong nước, mà rất nhiều người nước ngoài cũng quan tâm tới trận tranh luận của hai ứng viên Tổng thống Ukraine.

Vừa qua, Tổng thống Ukraine đã chấp nhận lời đề nghị tham gia tranh luận trực tiếp với đối thủ của ông ở vòng 2 cuộc bầu cử - danh hài Vladimir Zelensky - tại sân vận động Olympic vào ngáy 19/4 tới, thay vì trong trường quay như thường lệ.

"Đây không phải trò đùa. Tôi đã sẵn sàng tranh luận. Nếu ông [Zelensky] muốn sân vận động, thì hãy tới sân vận động. Tôi sẽ chờ ông ở đó." - ông Poroshenko đáp trả lời thách đấu của đối thủ dẫn đầu vòng 1.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, trong vài ngày qua, cuộc tranh luận này không chỉ trở thành đề tài bàn luận nóng hổi trong nước, mà còn thu hút nhiều sự chú ý của nước ngoài.

Thông tin trên đã được ông Viktor Anisimov, Phó tổng Giám đốc phụ trách sân vận động Olympic tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn:

"Các nhân viên của chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, email, tin nhắn trên mạng xã hội. Mọi người đều muốn tới đó, mọi người đều muốn đặt vé - từ những người dân Ukrane bình thường cho tới những người nổi tiếng. Chúng tôi còn nhận được yêu cầu đặt vé từ những người nước ngoài nữa".

Cụ thể, theo ông Asimov, phần lớn những người nước ngoài yêu cầu đặt vé sớm đến từ Đức và Anh. Họ thậm chí còn lên kế hoạch tới Ukraine để được tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu có một không hai của ông Poroshenko và ông Zelensky.

Sau vòng thứ nhất của cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào ngày 31/3, danh hài Vladimir Zelensky đã giành được 30,24% số phiếu ủng hộ, dẫn đầu cuộc đua. Người về nhì là đương kim Tổng thống Petro Poroshenko với 15,95% số phiếu ủng hộ.

Ngày 3/4, ông Zelensky đã đăng tải đoạn video thách thức đối thủ của mình tham gia tranh luận tại sân vận động, trước sự chứng kiến của đám đông. Ông này sau đó còn đề nghị cựu Thủ tướng Ukraine - Nữ hoàng Cách mạng Cam Yulia Tymoshenko tới làm trọng tài cho cuộc tranh luận, tuy nhiên bà Tymoshenko đã từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại