Trước "cơn bão" tương ớt Chin-su, tài sản của chủ tịch Nguyễn Đăng Quang biến động ra sao?

Pha Lê |

Ông Nguyễn Đăng Quang là ông chủ của Masan nhưng trên thực tế, vị doanh nhân này chỉ năm giữ 15 cổ phiếu MSN.

Ngày 6/4, thông tin về việc 18.000 chai tương ớt Chin-su của Tập đoàn Masan (MSN) do ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bị thu hồi tại Nhật Bản đã được báo giới, truyền thông trong nước đăng tải.

Theo như thông bảo từ cơ quan Xúc tiến sức khỏe và Vệ sinh đời sống Nhật, sản phẩm tương ớt Chin-su nhập khẩu từ Việt Nam bị thu hồi do chứa phụ gia thực phẩm (axit benzoic, axit sorbic...) chưa được kiểm định sử dụng tại Nhật, vi phạm điều 11 khoản 2 Luật vệ sinh thực phẩm.

Phía Masan cho biết, những chao tương ớt Chin-su bị Nhật thu hồi nhiều khả năng đây là sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, trên đó có ghi rõ "Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không dành cho xuất khẩu. Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorised", hoặc là sản phẩm không rõ xuất xứ".

Mặc dù sau đó, doanh nghiệp này có nhiều động thái trấn an người tiêu dùng, bản thân ông Quang cũng nhấn mạnh: "Masan được thành lập không phải với mục tiêu để trở thành tập đoàn kinh doanh tỷ USD và tranh thủ mọi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận" nhưng vẫn không thể cứu vãn tình trạng giảm giá của cổ phiếu MSN.

Trước khi "cơn bão" tương ớt diễn ra, MSN đã có những phiên tăng điểm khá mạnh. Chỉ trong vòng 5 ngày, MSN đã tăng thêm 4.000 đồng/cổ phiếu (4,7%).

Tuy nhiên, vụ tương ớt bị thu hồi khiến cổ phiếu này lại bắt đầu quay đầu giảm. Tình tới thời điểm hiện tại, 10h sáng này 10/4, MSN đã giảm 1.500 đồng mỗi cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đăng Quang là ông chủ của MSN nhưng trên thực tế, vị doanh nhân này chỉ năm giữ 15 cổ phiếu MSN. Tuy nhiên, ông Quang lại đang nắm gián tiếp hơn 523 triệu cổ phiếu MSN thông qua CTCP Tầm Nhìn Masan và hơn 524 triệu cổ phiếu này thông qua TCB.

Trong danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes công bố hồi đầu tháng 3 năm nay, ông Quang lần đầu tiên được lọt vào danh sách này với tài sản là 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.717.

Cập nhật đến sáng nay, số tài sản của ông Quang ước tính là 1,4 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với 1 tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại