Kẻ hãm hiếp nữ sinh giao gà không tỏ vẻ sợ hãi trong hơn 1 tháng sống ngoài vòng pháp luật

Hoàng Hải |

Trong hơn 1 tháng sinh sống ngoài vòng pháp luật trước khi bị công an bắt tạm giam vào ngày 21/3, Dũng tỏ vẻ bình thường, không hốt hoảng hay lẩn trốn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp tích cực cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị hãm hiếp, sát hại thương tâm khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Tính đến thời điểm này, công an Điện Biên đã bắt tạm giam, khởi tố tổng cộng 8 đối tượng liên quan đến vụ án.

Trong đó, 2 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi 'Hiếp dâm" gần đây nhất là Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Sáng 26/2, thông tin với PV về nhân thân đối tượng Phạm Văn Dũng, một vị Công an xã Thanh Nưa cho biết: Dũng cũng là đối tượng có biểu hiện dùng ma tuý từ khoảng tháng 3/2016.

Kẻ hãm hiếp nữ sinh giao gà không tỏ vẻ sợ hãi trong hơn 1 tháng sống ngoài vòng pháp luật - Ảnh 1.

8 đối tượng bị bắt đến thời điểm này.

So với các đối tượng khác trong vụ án như Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương, Bùi Văn Công... Dũng dính vào ma tuý muộn hơn.

Đến tháng 3/2018, hắn ta được đưa vào diện uống thuốc cai nghiện của địa phương, cho đến thời điểm bị bắt, qua kiểm tra tại trạm y tế hắn vẫn đi uống đều. Mặc dù là đối tượng nghiện nhưng Dũng chưa có tiền án, tiền sự gì.

Ở địa phương, Dũng đã có vợ và hai con đang học cấp 2. Vì là đối tượng nghiện nên anh ta không có công việc ổn định và gia đình thuộc hộ nghèo.

Mới đây, gia đình Dũng được nhận 2 con bò làm vốn theo chương trình hỗ trợ gia đình nghèo.

Theo vị này, từ khi xảy ra vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D bị sát hại cho đến khi lần lượt 5 đối tượng bị bắt (trong đó có cả em trai Phạm Văn Nhiệm), Dũng hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.

Kẻ hãm hiếp nữ sinh giao gà không tỏ vẻ sợ hãi trong hơn 1 tháng sống ngoài vòng pháp luật - Ảnh 2.

Căn nhà vợ chồng Bùi Văn Công sống được xác định là hiện trường chính vụ án.

Hắn ta vẫn sinh hoạt bình thường ở địa phương, không tỏ ra có biểu hiện gì nghi vấn, hốt hoảng hay lẩn trốn. Trước khi bị bắt, Dũng vẫn dắt bò đi chăn.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D. gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984), trú tại huyện Tuần Giáo, Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội: Giết người và Hiếp dâm...

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Bùi Thị Kim Thu vợ của Bùi Văn Công là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm nên ngày 20/3, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Thu để điều tra, làm rõ về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Nội dung vụ án được công an xác định như sau: Ngày 1/2 (27 Tết), Công bàn bạc với Vương Văn Hùng rủ đi cướp tài sản và hiếp dâm chị Cao Thị Mỹ D.

Khoảng 16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của D, đề nghị cung cấp gà.

18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà và yêu cầu D chở gà xuống chỗ hẹn tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Sau đó các đối tượng bắt giữ nữ sinh D rồi thực hiện hành vi hãm hiếp nhiều lần trước khi giết người để bịt đầu mối.

Đến khoảng 24h ngày 6/2, Vương Văn Hùng và Công đã dùng xe tải của Công chở nạn nhân đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa dùng côn có xích sắt siết cổ D.

Cả 5 đối tượng đã cùng khiêng xác của D. để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà này, rồi về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại