Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela "tử trận" mới dám đi thu thập đá Vô Cực?

Mirikatoji |

Thanos-gã ác nhân sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp cùng trí tuệ không hề tầm thường.

Thanos được biết đến là kẻ mang sức mạnh khủng khiếp nhất trong hành tinh của mình, thậm chí là cả thiên hà. Hắn sở hữu những khả năng vô song như siêu thể chất, có khả năng hồi phục, sức chịu đựng phi thường và gần như không có điểm yếu.

Tuy nhiên trước khi xuất hiện chính thức trong Avengers: Infinity War thì có một nhân vật phản diện khác cũng bá đạo không kém, người khiến cho cả vũ trụ phải lo sợ nơm nớp. Đó chính là Hela- chị gái của Thor, ác nhân chính trong Thor: Ragnarok (2017).

Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela tử trận mới dám đi thu thập đá Vô Cực? - Ảnh 1.

Bà có vị thế như chúa tể địa ngục - kẻ thù lớn nhất của Odin và Thor. Do ghen ghét nên mục tiêu cao nhất của Hela luôn là xóa sổ thế giới Asgard và bắt được linh hồn của 2 vị thần tối cao kia về địa ngục tăm tối.

Vì mang dòng máu Asgard mà Hela cũng có một sức mạnh phi thường, ‘bà ta’ có thể nhất bổng một vật nặng tới 100 tấn một cách dễ dàng. Cơ thể Hela ít sản xuất ra hoạt chất gây mệt mỏi hơn người bình thường và những người Asgard khác, vì thế bà có một sức chịu đựng vô hạn. Không chỉ là không bao giờ mệt, mà còn cực kỳ nhanh. Chúng ta đã được chứng kiến điều đó trong trận đấu tay đôi với Thor.

Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela tử trận mới dám đi thu thập đá Vô Cực? - Ảnh 2.

Trong quá khứ Hela đã xóa sổ gần như tất cả Valkyries (đội quân tinh nhuệ của Asgard) và cả quân đội của Asgard mà không mất giọt mồ hôi nào.

Thậm chí điều khiến mọi người sốc nhất chính là Hela đã dùng tay không chặn đứng búa thần Mjolnir và bóp vỡ nó một cách dễ dàng. Mjolnir là một trong những vũ khí lợi hại nhất vũ trụ phim Marvel tính tới thời điểm hiện tại.

Chiếc búa thần này từng so găng với khiên của Captain America, đánh bại "siêu vũ khí" Destroyer của các vị thần Asgard, thậm chí một nhát đủ làm tan hoang cả thành phố Sokovia trong Avengers: Age of Ultron. Bởi vậy, để có thể dùng một tay phá hủy chiếc búa vô địch này cần một sức mạnh không thể xem thường.

Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela tử trận mới dám đi thu thập đá Vô Cực? - Ảnh 3.

Và chỉ đến khi Thor hồi sinh Surtur- một con quỷ Bắc Âu hung dữ có sức mạnh vô tận bất khả chiến bại và Hela buộc phải đối đối đầu với hắn để Asgard không bị hủy diệt (nơi cất giữ cội nguồn sức mạnh của bà) thì mới có cơ hội xóa sổ bà. Chứ nếu không trong cả vũ trụ này cũng khó có người đối đầu trực tiếp với Hela được.

Với sức mạnh trên thì Hela hoàn toàn là một đối thủ xứng tầm với ác nhân Thanos và sẽ là một kẻ cản đường cực lớn trong việc thu thập các viên đá Vô Cực của gã Titan tím này.

Và chính vì điều này nhiều người đã tự hỏi có lẽ nào Thanos đã đợi Hela chết mới dám xuất hiện thực hiện kế hoạch của mình hay không? Vì trong 1 thập kỷ của MCU khán giả không thấy Thanos "manh động" lần nào thế nhưng ngay sau khi Hela vừa chết thì gã khoai Tím này ngay lập tức xuất hiện luôn.

Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela tử trận mới dám đi thu thập đá Vô Cực? - Ảnh 4.

Như chúng ta biết dù không có mặt trong các tập phim nhưng việc gì Thanos cũng biết hết. Từ việc nắm bắt tâm lý của Tony Stark, thao túng Loki…vì vậy việc hắn biết Asgard bị phá hủy, Hela bị tử trận không có gì là khó hiểu.

Chính vì vậy hắn đã ngấm ngầm chờ đợi đến khi đối thủ mạnh nhất của mình chết thì mới ra tay hành động để xưng bá thiên hạ. Vì bản thân Thanos là một người rất thông minh, hắn biết được việc gì nên làm trước và sau, và tất cả mọi thứ trong vũ trụ này dường như chỉ nằm trên bàn tay của hắn. Điều này thì không phải bàn cãi vì IQ của Thanos vượt xa cả Mr.Fantastic và Dr.Doom cơ mà cơ mà.

Hắn am hiểu những kiến thức khoa học với vô số công nghệ vượt ra ngoài giới hạn của Trái Đất giúp hắn khám phá ra nhiều khả năng khác nhau của mình và lập ra kế hoạch thực hiện sao cho hoàn hảo nhất.

Phải chăng Thanos đã đợi đến khi Hela tử trận mới dám đi thu thập đá Vô Cực? - Ảnh 5.

Và sự thật đã chứng minh Thanos đã hoàn toàn đúng, hắn xuất hiện đúng thời điểm khi Asgard yếu nhất để cướp đi viên đá Không Gian. Sau đó thì dễ dàng đi cướp bóc các viên đá khác mà không gặp bất cứ trở ngại to lớn nào.Và đúng như ước nguyện của mình, Thanos đã thu thập đủ 6 viên đá Vô Cực, thực hiện cú búng tay hủy diệt khiến 1 nửa vũ trụ bay màu.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, liệu có đồng ý với lập luận này không. Hãy cho chúng tôi biết về suy nghĩ của mọi người. Tuy đây chỉ là một chuỗi những giả thuyết đảo ngược nhưng nó có thể đúng trong bối cảnh của MCU vì vậy mọi người chỉ đọc để tham khảo chứ đừng ném đá nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại