Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ mãi chờ đợi người khác chìa tay giúp đỡ

Hồng Anh |

Theo tờ Rodong Sinmun, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa qua đã bất ngờ kêu gọi thúc đẩy việc tăng trưởng kinh tế độc lập, thay vì "chờ đợi người khác chìa tay giúp đỡ".

Trong phát biểu mới nhất kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội với Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh tầm quan trọng và cần thiết của việc tăng trưởng kinh tế "độc lập" tại nước này, trang Korea Times trích dẫn nội dung bài báo của tờ Rodong Sinmun đưa tin ngày 17/3.

"Ta sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ mãi chờ đợi người khác chìa tay giúp đỡ", tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn phát biểu hôm 16/3 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo bài viết này, hiện nay Triều Tiên đang đứng trước hai lựa chọn có ý nghĩa sống còn với đất nước, và vô cùng quan trọng đối với chương trình nghị sự: đó là việc quyết định sẽ đi theo con đường phát triển độc lập hay phụ thuộc vào nước ngoài.

Cùng với tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Kim, tờ Rodong Sinmun cũng cho biết hướng đi sắp tới của Triều Tiên để đối đầu với những lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt của nước ngoài sẽ là khôi phục nền kinh tế nước nhà thông qua các cuộc thi đua nội bộ giữa các tỉnh thành.

"Việc tạo ra cuộc thi đua giữa các tỉnh thành trong nước là một cách thức rất hiệu quả và mạnh mẽ nhằm giúp [Triều Tiên] đạt được sự thịnh vượng chung", tờ Rodong Sinmun viết.

Phát biểu của ông Kim Jong-un về hướng phát triển kinh tế "độc lập" được đưa ra trong một thời điểm rất quan trọng, khi Triều Tiên đang phát đi một số dấu hiệu cho thấy họ rất có thể sẽ quay trở lại con đường cũ.

Sau khi cuộc gặp thượng đỉnh cuối tháng 2 không đạt được thỏa thuận, căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều dấu hiệu leo thang khi phía Bình Nhưỡng có một số động thái được cho là khôi phục cơ sở hạ tầng bãi phóng tên lửa. Trái lại, phía Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Trump vẫn bày tỏ hy vọng rằng điều đó không phải là sự thật.

Ngày 15/3, căng thẳng giữa hai nước này lại leo thang thêm nữa khi phía Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố có khả năng sẽ cắt đứt đàm phán với Mỹ. Đại diện của phía Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui, đã khẳng định rằng họ "không có ý định khuất phục trước những yêu cầu của Mỹ [được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội] dưới bất kỳ hình thức nào".

"Chúng tôi muốn làm rõ rằng thái độ hiện nay của Mỹ chỉ khiến tình hình càng thêm nguy hiểm", bà Choe nói.

Đồng thời, bà Choe cũng tuyên bố cứng rắn rằng Bình Nhưỡng "không sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán theo hướng này", sau khi đưa ra phát biểu đanh thép ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội rằng Mỹ đã đánh mất "cơ hội ngàn năm có một" khi không đồng ý với điều khoản nhượng bộ của Triều Tiên.

Trong khi Bình Nhưỡng chủ trương đàm phán và phi hạt nhân hóa "từng bước", thì phía Washington vẫn duy trì chiến lược "được ăn cả, ngã về không", bất chấp những tuyên bố và động thái mang tính đe dọa của Triều Tiên. Nhiều chuyên gia nhận định hai nước sẽ khó lòng đạt được thỏa thuận nếu không bên nào chịu nhượng bộ đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại