Thăng hàm cho CSGT hi sinh khi bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nguyễn Ngân |

Lực lượng Công an quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho Thiếu tá Nguyễn Quang Luận hy sinh khi bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ngày 15/3, tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT và Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cùng đại diện các phòng thuộc Cục CSGT, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT CA tỉnh Bắc Giang và đông đảo người thân, làng xóm của ông Luận tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho ông Nguyễn Quang Luận, (SN 1980) nguyên Phó Đội trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang hy sinh trong quá trình tham gia bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Trước đó, vào khoảng 8h35 phút ngày 1/3, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm trật tự trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thiếu tá Nguyễn Quang Luận không may xảy ra va chạm với tàu hỏa số hiệu ĐĐ5 đầu máy 233 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn dẫn tới trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Thăng hàm cho CSGT hi sinh khi bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho gia đình ông Nguyễn Quang Luận.


Sau khi Thiếu tá Nguyễn Quang Luận gặp nạn, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, Cục CSGT và Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức mai táng ông về nơi an nghỉ cuối cùng theo đúng quy định của ngành và phong tục địa phương.

Được biết, ông Luận sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng; cha là bộ đội kháng chiến; gia đình chỉ có hai anh em trai; vợ ông Luận là cán bộ Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bắc Giang, hiện đang điều trị bệnh hiểm nghèo, con còn quá nhỏ, hiện tại gia đình gặp nhiều khó khăn.

Thăng hàm cho CSGT hi sinh khi bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao số tiền cán bộ, chiến sỹ Cục CSGT quyên góp tới thân nhân gia đình Trung tá Luận.


Với tinh thần đồng chí, đồng đội, chia sẻ những khó khăn mất mát, tại buổi lễ Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đã trao 160 triệu đồng đến gia đình ông Luận.

Đây là số tiền được lực lượng CSGT quyên góp và từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Cục CSGT. Phòng CSGT Bắc Giang cũng trao sổ tiết kiệm nghĩa tình tới gia đình ông Luận.

Cục CSGT mong muốn gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để trưởng thành.

Thay mặt gia đình, bố ông Luận gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang đã quan tâm, giúp đỡ đến gia đình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại