Gã đàn ông ôm hôn cô gái trẻ trong thang máy chung cư nhắn tin xin lỗi

PV |

Theo ban quản lý tòa nhà, gã đàn ông đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh là người đến tòa nhà thuê mặt bằng ở tầng 19 để làm văn phòng công ty.

"Yêu râu xanh" thuê văn phòng làm việc tại tòa nhà

Vụ việc nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) tại Hà Nội bị sàm sỡ trong thang máy vào khoảng 22h tối 4/3 ở chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang khiến dư luận rất bất bình.

Theo chị V., khi thang đến đến tầng 19, trong thang chỉ còn lại chị và người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự. Người đàn ông này đã chủ động xin số làm quen nhưng bị chị V. từ chối.

Sau đó, người đàn ông này chặn cửa thang máy không cho chị V. đi ra ngoài và có hành động ôm ghì, cưỡng hôn nữ sinh khi chỉ có 2 người trong thang máy.

Gã đàn ông ôm hôn cô gái trẻ trong thang máy chung cư nhắn tin xin lỗi - Ảnh 1.

Nạn nhân có nhiều vết trầy xước sau khi bị tên "biến thái" sàm sỡ

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong thang máy ghi lại, sáng hôm sau chị đã trình báo sự việc với công an và ban quản lý tòa nhà. Sau khi sự việc gây xôn xao, gã "dê xồm" đã nhắn tin xin lỗi nhưng chị V. không chấp nhận.

"Có chị sống cùng tòa nhà bảo với tôi đã từng bị hắn sàm sỡ nhưng vì không muốn tai tiếng, chồng con biết chuyện nên im lặng", chị V. chia sẻ với PV Tổ quốc.

Gã đàn ông ôm hôn cô gái trẻ trong thang máy chung cư nhắn tin xin lỗi - Ảnh 2.

Cô gái bất ngờ bị gã đàn ông lao tới sàm sỡ.

Theo ban quản lý tòa nhà, gã đàn ông đã có hành vi bất nhã là người đến tòa nhà thuê mặt bằng ở tầng 19 để làm văn phòng công ty đã được một thời gian. Do người đàn ông này được chủ căn hộ cho thuê đưa thẻ ra vào cửa, vì vậy ban quản lý tòa nhà khó kiểm soát được.

Công an vào cuộc

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), cho biết trên báo Thanh niên, hiện đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo của nữ sinh đại học về việc bị sàm sỡ trong thang máy vào đêm 4/3. Toàn bộ thông tin về vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Thanh Xuân để xác minh, làm rõ.

Cũng trong chiều 6/3, công an phường đã mời những người liên quan đến làm việc nhưng người đàn ông bị tố cáo chưa xuất hiện.

Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và liên danh nhận định, hành vi sàm sỡ của "kẻ biến thái" trong thang máy có thể xem xét xử phạt hành chính theo Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình).

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…, ghi nhận trên báo Dân trí.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại