Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn

SONG HY |

Uống máu rắn hổ mang và ăn bọ cạp sống là các bài tập sinh tồn không thể thiếu đối với lính thuỷ quân lục chiến Mỹ trong cuộc tập trận 'Hổ mang vàng' đang diễn ra ở Thái Lan.

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 1.

Trong thời gian tập trận ở rừng rậm cách thủ đô Bangkok 150 km về phía Nam, các binh sĩ Mỹ sẽ phải thực hành các bài tập sinh tồn như khống chế, chặt đầu để uống máu rắn hổ mang hay ăn thịt bọ cạp, nhện độc sống trong điều kiện thiếu thốn thực phẩm. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 2.

Có khoảng 4.500 quân nhân Mỹ thuộc các lực lượng lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến tham gia vào cuộc tập trận năm nay. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 3.

"Hổ mang vàng" là cuộc tập trận đa phương hàng năm lớn nhất châu Á, có lịch sử từ 37 năm trước, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 4.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong 10 ngày. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 5.

Một người lính tập ăn khế chua. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 6.

Quân nhân Mỹ phải nhai bọ cạp sống. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 7.

Các binh sỹ tham gia cuộc tập trận được hướng dẫn sử dụng bao cao su để đựng cơm. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 8.

Trứng nhện sống cũng là một trong các "món ăn" được thử. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp sống để sinh tồn - Ảnh 9.

Binh sỹ Mỹ uống nước nhỏ từ cây rừng. (Ảnh: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại