Hoàng hậu Jordan U50 trẻ đẹp như gái 18 và cách "nịnh chồng" bài bản để có cuộc hôn nhân bền vững hơn 2 thập kỷ

KẸO |

Điều kì lạ là so với ngày đầu kết hôn, Rania không những già đi dù sinh nở nhiều lần mà bà còn trẻ và đẹp hơn độ tuổi thật của mình.

Có lẽ ít ai biết đến Jordan - nơi có đội bóng sẽ đối mặt với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ giải đấu Asian Cup 2019 hôm nay chính là Vương quốc Hashemite Jordan được cai trị bởi Quốc vương Abdullah II bin Al Hussein. 

Ngoài việc được lòng dân chúng từ khi kế vị thay cha, ông Abdullah còn được nhắc đến với cuộc hôn nhân mật ngọt suốt 25 năm đẹp như mơ với Hoàng hậu Rania.

Cuộc gặp gỡ định mệnh và quyết định kết hôn chóng vánh

Hoàng hậu Rania Al Abdullah sinh ra tại Kuwait. Bà chỉ là một cô gái Palestine bình thường có cha làm bác sĩ nhi. 

Rania từng làm việc tại một công ty máy tính ở Jordan nhưng nhanh chóng nghỉ việc bởi không được lên chức quản lý như mục tiêu ban đầu. 

Chính sự thay đổi công việc này đã tạo ra cơ hội gặp gỡ giữa cô nàng lọ lem và chàng hoàng tử.

Khi chuyển sang làm nhân viên tại ngân hàng Citibank, Rania đã tình cờ gặp mặt Thái tử Abdullah bin Al Hussein trong một bữa tiệc. 

Bà nhớ lại: "Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tối với những người bạn chung của chúng tôi, vào đầu năm 1993. Anh ấy có nụ cười tuyệt vời và có khả năng truyền năng lượng tới mọi người xung quanh. Chúng tôi đã rất hợp nhau".

Hoàng hậu Jordan U50 trẻ đẹp như gái 18 và cách nịnh chồng bài bản để có cuộc hôn nhân bền vững hơn 2 thập kỷ - Ảnh 1.

Ánh mắt đắm đuối nhìn vợ của vị vua Jordan.

Hoàng hậu Jordan U50 trẻ đẹp như gái 18 và cách nịnh chồng bài bản để có cuộc hôn nhân bền vững hơn 2 thập kỷ - Ảnh 2.

Và những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của Hoàng hậu đều khiến người ta không thể không chú ý.

Về phía Thái tử Hussein, ông đã cảm mến cô nhân viên xinh xắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi họ đến với nhau tự nhiên và nồng nhiệt như thể số phận đã an bài. 

Đáng nói là trước khi có cuộc gặp với Thái tử Jordan, Rania đã có đối tượng kết hôn nhưng bà lại không thể cưỡng nổi tiếng sét ái tình. Họ giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Thái tử Abdullah và Rania đính hôn chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Vào năm 1993, bà của Abdullah là Nữ hoàng Zain Al Sharaf đã yêu cầu được gặp cô gái sẽ cưới cháu trai mình. 

Không ngờ, chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên, Nữ hoàng đã phải thốt lên: "Cháu là viên kim cương sẽ được thêm vào gia đình Hashemite"

Và gói gọn trong năm đó, sau 6 tháng quen biết, Rania đã chính thức bước chân vào Hoàng tộc Jordan như một câu chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích.

"Vũ khí" bí mật để có một cuộc hôn nhân bền vững

Mặc dù thời gian yêu nhau ngắn ngủi nhưng Rania và Abdullah có một cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. 

Họ hợp và hiểu nhau đến lạ lùng. Sau sự ra đi đột ngột của Quốc vương Hussein bin Talal vào năm 1999, Abdullah kế vị vua cha và Rania bất ngờ lên ngôi Hoàng hậu, trở thành Nữ hoàng trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 28.

Điều ít ai ngờ đến từ một cô gái trẻ với xuất thân bình thường bỗng chốc trở thành vợ của vua lại có thể thích ứng nhanh với vị trí mà mình phải đảm nhận như vậy. 

Rania thông minh và bản lĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. 

Bà không những thực hiện mọi trọng trách của một Nữ hoàng ở độ tuổi quá trẻ mà Rania còn tìm được "đường vào trái tim" của người dân Jordan qua một loạt những việc làm từ thiện hữu ích cho cộng đồng.

Quan trọng hơn cả là sự sát cánh trong mọi hoạt động, sự kiện của cặp vợ chồng chênh nhau đến 12 tuổi này. 

Nhìn những ánh mắt tình tứ mà họ dành cho nhau trước công chúng cũng đủ biết cặp vợ chồng ấy hạnh phúc đến thế nào.

Là bộ mặt của Hoàng gia, gu thời trang của Rania luôn được giới truyền thông để mắt. Nhưng bà lại bình thản đưa ra quan điểm: "Đối với tôi, thời trang không phải là chạy theo xu hướng mới nhất mà là phương tiện để bạn thể hiện bản thân. 

Sẽ có ý kiến nhận xét về trang phục này hay trang phục khác mà tôi mặc nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ chú ý vào bài phát biểu của tôi, bởi những gì tôi nói quan trọng hơn thứ tôi chưng diện".

Người đàn bà chính thức trở thành "cánh tay phải" của chồng dù ở vị thế cao quý nhưng lại thể hiện tình cảm một cách vừa chân thành lại mộc mạc. 

Vào ngày kỉ niệm 22 năm cưới nhau, không phô trương, cầu kì, Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania đánh dấu ngày trọng đại của họ theo một cách rất riêng.

Bà mẹ của 4 đứa con chia sẻ niềm vui: "22 năm trôi qua và trái tim em vẫn thổn thức. Thật may mắn khi được ở bên anh. Chúc mừng kỷ niệm, Hoàng thượng của em" cùng bức ảnh bà đang ngắm nhìn chồng âu yếm.

Hoàng hậu Jordan U50 trẻ đẹp như gái 18 và cách nịnh chồng bài bản để có cuộc hôn nhân bền vững hơn 2 thập kỷ - Ảnh 3.

Họ thường dành cho nhau những cái nhìn rất tình tứ.

Không những thế, Rania còn rất biết "nịnh" chồng một cách bài bản lại khiến bao người ghen tỵ. 

Bà liên tục đăng ảnh lên Instagram, những dòng chú thích rất ngắn gọn như: "Anh ấy luôn biết làm thế nào để tô điểm cho ngày mới của tôi tươi đẹp" vừa là cách để Rania khoe bó hoa chồng tặng lại vừa như lời cảm ơn.

Có mấy bà vợ bận bịu nào mà tinh tế được như thế.

Đó là về phương diện tình cảm, còn đối với những hoạt động xã hội hay những công việc mà một Nữ hoàng cần làm, khi được khen ngợi, Rania đều khéo léo trả lời rất khiêm tốn và luôn biết cách tôn chồng mình lên. 

"Với sự hỗ trợ của Quốc vương, tôi đã cố gắng làm hết sức mình cho đất nước và nhân dân", đó là câu nói quen thuộc của Rania trong mỗi bài phỏng vấn.

Đặc biệt, người phụ nữ này còn dành rất nhiều thời gian để tự chăm sóc các con của mình. Bà thổ lộ: "Thật khó để đảm bảo tốt mọi việc cùng một lúc. 

Chúng tôi đang cố cân bằng". Nhưng những gì mà bà làm được dù là cho gia đình hay xã hội thì đều khiến ông chồng đáng kính nể phục.

Hoàng hậu Jordan U50 trẻ đẹp như gái 18 và cách nịnh chồng bài bản để có cuộc hôn nhân bền vững hơn 2 thập kỷ - Ảnh 4.

Nhan sắc Hoàng hậu Jordan ở tuổi 50 bên con trai cả khiến không ai có thể tin nổi họ là mẹ con.

Chia sẻ bài học sau 25 năm kết hôn, Rania đúc kết: "Hôn nhân đã dạy tôi không có gì có thể hỗ trợ bạn tốt nhất bằng chính mối quan hệ của những người trong một gia đình. 

Cuộc sống đôi khi sẽ đem đến cho bạn những khó khăn bất ngờ, những điều tồi tệ đáng tiếc nhưng chỉ có tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện của gia đình mới có thể giúp bạn tiến lên.

Abdullah là người bạn 'thật thà' làm tôi tin tưởng nhất, là tri kỉ, tâm giao, là hình mẫu lý tưởng. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn và biết ơn anh ấy mỗi ngày".

Điều kì lạ là so với ngày đầu kết hôn, Rania không những già đi dù sinh nở nhiều lần mà bà còn trẻ và đẹp hơn độ tuổi thật của mình. 

Thế mới biết đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thời nào, ở tầng lớp nào cũng vẫn là chân lý khó thay đổi.

Nguồn: Dailytelegraph, People, Instagram

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại