Nga gia hạn tạm giam các thủy thủ Ukraine

Cẩm Bình |

Tòa án quận Lefortovo (thành phố Moscow) ngày 15.1 chấp thuận kéo dài thời gian giam giữ 12 trong tổng số 24 thủy thủ người Ukraine bị Nga bắt trên eo biển Kerch vào cuối năm ngoái.

Tòa án quận Lefortovo (thành phố Moscow) ngày 15.1 chấp thuận kéo dài thời gian giam giữ 12 trong tổng số 24 thủy thủ người Ukraine bị Nga bắt trên eo biển Kerch vào cuối năm ngoái.

Thời hạn tạm giam gia hạn đến ngày 24.4, theo yêu cầu của Ủy ban Điều tra liên bang Nga (Sledkom). Giới chức nước này chưa ấn định thời điểm mở phiên tòa xét xử họ.

Ngay sau đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã lên tiếng đề nghị Nga lập tức thả người, chấm dứt sử dụng các thủy thủ này như “con cờ” chính trị.

Ngày 25.11.2018, Nga bắt giữ ba tàu chiến Ukraine cùng 24 thủy thủ với lý do xâm phạm lãnh hải bất hợp pháp. Vụ việc làm căng thẳng Moscow - phương Tây leo thang.

Nga gia hạn tạm giam các thủy thủ Ukraine - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu gọi Nga thả người - Ảnh: Twitter

Các thủy thủ tự xem mình là tù binh, nhưng công tố viên Nga chỉ xác định họ là tù nhân bình thường chờ xét xử vì vi phạm luật hình sự. Báo Izvestia dẫn lời một nguồn tin ngoại giao tiết lộ Nga sẽ trao trả 24 người này theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Kiev trong cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại