Xe tăng Nga gầm rú ở Syria: Có một loại chủ lực khiến khủng bố kinh hồn bạt vía

Anh Tú |

T-55MV là biến thể hiện đại nhất của T-55 đang được Quân đội Syria sử dụng, và khác với phiên bản cơ sở, mẫu đại hóa này đã được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1.

Tính đến đầu năm 2017, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) sở hữu khá nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) khác nhau, bao gồm T-55A, T-55AMV, T-62, T-72AV, T-72, T-72B và T-72M1.

Số lượng chính xác các phương tiện đang có trong biên chế hiện vẫn chưa được rõ, tuy nhiên theo ước tính, tới thời điểm trước cuộc nội chiến, Quân đội Syria đã vận hành khoảng 2.500 MBT, trong đó có 1.200 xe tăng T-55, 500 T-62, không ít hơn 700 T-72 và 800 chiếc T-54.

Theo số lượng kể trên, T-55 chính là xương sống của các đơn vị thiết giáp Syria. Hiện tại, quân chính phủ Syria đang sử dụng rất nhiều các xe tăng T-55 phiên bản nâng cấp và một số đã được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA).

T-55MV là biến thể hiện đại nhất của T-55 đang được Quân đội Syria sử dụng. Khác với phiên bản cơ sở, T-55MV bản hiện đại hóa đã được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1. Xe được phát triển dựa trên mẫu T-55M nâng cấp, loại được trang bị một hệ thống ổn định súng, tăng tải đạn, động cơ mới 580 mã lực và tháp pháo mỏng hơn.

Xe tăng Nga gầm rú ở Syria: Có một loại chủ lực khiến khủng bố kinh hồn bạt vía - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-55

Ưu việt hơn T-55M, T-55MV được trang bị giáp phản ứng nổ và động cơ diesel V-55U 620 mã lực. T-55MV nặng 37 tấn và có tốc độ tối đa 50 km/h, khoảng cách hành trình 450 km và kíp chiến đấu 4 người.

Xe được trang bị pháo chính D-10T2S 100 mm với tải trọng đạn 43 viên, súng máy phòng không hạng nặng DShKM 12,7 mm gắn trên nóc với tải trọng đạn 300 viên và súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62 mm với hộp tiếp đạn 3.000 viên. Xe cũng được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) 9K116 và bộ ổn định súng chính Cyclon-M1.

Hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS) của T-55MV gồm máy đo xa laser BV-55 và các hệ thống phụ khác. Hệ thống bảo vệ của xe tăng đã được tăng cường bằng các tấm ERA và một lớp áo giáp bên dưới.

Không giống như T-55, T-55MV được trang bị 8 ống phóng lựu đạn khói 902B. Biến thể nâng cấp của T-55MV với động cơ diesel V-46-5M 690 mã lực được chỉ định là T-55MV-1.

Xe tăng Nga gầm rú ở Syria: Có một loại chủ lực khiến khủng bố kinh hồn bạt vía - Ảnh 2.

QĐ Syria tiếp nhận các xe tăng T-62M nâng cấp từ Nga ở Tartus

Trong các chiến dịch chống khủng bố, Quân đội Syria đã nâng cấp một số xe tăng T-55MV trên thực địa. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những chiếc xe tăng được hiện đại hóa đã được trang bị camera ảnh nhiệt Viper và các lớp giáp gắn bên hông giúp tăng khả năng chống lại các đầu đạn nổ xuyên lõm (HEAT).

Một số xe T-55 đã sử dụng hệ thống gây nhiễu Sarab có nguồn gốc từ Syria. Tổng cộng 3 biến thể Sarab đã được Syria phát triển, gồm cả biến thể trang bị cho T-72 MBT.

Các lực lượng chính phủ Syria cũng vận hành MBT T-62M do Liên Xô sản xuất. Giống như T-55MV, dòng tăng này được phát triển vào giữa những năm 1980. T-62M nặng khoảng 42 tấn và được trang bị động cơ diesel V-55U công suất 620 mã lực. Xe có tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, tầm hoạt động 450 km và kíp chiến đấu 4 người.

Xe tăng Nga gầm rú ở Syria: Có một loại chủ lực khiến khủng bố kinh hồn bạt vía - Ảnh 3.

Xe tăng T-72 của Quân đội Syria

Hệ thống vũ khí của T-62M đã được tăng cường đáng kể, tuy nhiên nó vẫn chưa nhận được bất kỳ hệ thống ERA nào. Bản nâng cấp được trang bị pháo nòng trơn U5-TS 115 mm có tải trọng đạn 42 viên, hệ thống ATGM 9K116-2 Sheksna, súng máy hạng nặng gắn trên nóc DShKM 12,7 mm tải trọng đạn 300 viên và súng trung liên đồng trục PKT 7.62 mm với tải đạn 3.000 viên.

Tháp pháo của xe tăng có 8 ống phóng lựu đạn khói 902B Tucha. Xe tăng cũng được trang bị bộ ổn định súng Meteor-M1.

Một vài MBT khác cũng đã được Syria phát triển trên khung gầm T-62M như: T-62M-1 trang bị động cơ diesel V-46-5M 690 mã lực, T-62M1-2 bổ sung thêm hệ thống tên lửa dẫn đường, T-62M1-2-1 với động cơ V-46-5M.

Do có rất nhiều biến thể cải tiến nên việc nhận ra các MBT trong họ T-62 đang được Quân đội Syria vận hành đôi khi là không thể.

Ngoài ra, Syria cũng sở hữu một số xe tăng T-72. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, SAA được trang bị các phiên bản T-72, T-72AV, T-72B và T-72M1.

Xe tăng QĐ Syria rầm rập tiến về Đông Ghouta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại