Quang Hải, Công Phượng có thật sự thua kém sao Thái Lan, Philippines về độ đắt giá ở ĐNÁ?

Tiểu Mã |

Tờ báo châu Á vừa liệt kê những ngôi sao đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á có thi đấu tại Asian Cup 2019, trong đó hoàn toàn vắng bóng cầu thủ Việt Nam.

Tờ FOX Sports Asia vừa có bài viết chọn ra 5 ngôi sao đắt giá nhất ở khu vực Đông Nam Á thi đấu tại Asian Cup 2019. Danh sách này gồm 2 cầu thủ Philippines và 3 ngôi sao của Thái Lan.

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin được xếp là cầu thủ đắt giá nhất với mức giá 1,5 triệu euro. Người đồng đội của anh ở tuyển Thái Lan là Teerasil Dangda xếp thứ hai với 1 triệu euro. Các vị trí tiếp theo thuộc về Alvaro Silva của Philippines (800.000 euro), Daisuke Sato - Philippines (550.000 euro) và Theerathon Bunmathan - Thái Lan (550.000 euro).

Một vấn đề được đặt ra, đó là liệu những ngôi sao của Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng… có thể cạnh tranh với những ngôi sao này về giá trị chuyển nhượng hay không?

Đầu tiên cần phải khẳng định rằng danh sách mà tờ báo châu Á đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo chứ chưa hẳn đã phản ánh đúng sự chênh lệch về giá chuyển nhượng của 5 ngôi sao nói trên so với các cầu thủ Việt Nam. Bởi giống như tờ báo Tarafdari của Iran vừa nhận định cách đây ít ngày thì ở thời điểm hiện tại, sẽ là rất khó để định giá cầu thủ Việt Nam, do website Transfermarkt ít cập nhật thông tin về họ.

Quang Hải, Công Phượng có thật sự thua kém sao Thái Lan, Philippines về độ đắt giá ở ĐNÁ? - Ảnh 1.

Những ngôi sao của tuyển Việt Nam như Quang Hải không nằm trong danh sách 5 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á thi đấu Asian Cup 2019 của FOX Sports Asia.

Thứ hai, mức giá ở thời điểm hiện tại dành cho các cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á có thể sẽ không hoàn toàn trùng khớp với con số mà tờ báo châu Á vừa đưa ra. Bởi cách đây không lâu, CLB Sapporo của Nhật Bản từng khẳng định sẵn sàng bỏ ra 6,1 triệu USD để mua đứt Chanathip Songkrasin, nghĩa là cao hơn nhiều so với mức 1,5 triệu euro mà FOX Sports Asia vừa đưa ra. Tất nhiên, sự chênh lệch cũng có thể xảy ra với các ngôi sao khác ở Đông Nam Á.

Thứ ba, chắc chắn mức giá hiện tại của các ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải… sẽ tăng rất nhiều so với định giá cũ từ Transfermarkt (theo định giá cũ thì Công Phượng chỉ có giá 25 ngàn USD).

Với những chiến tích liên tiếp trong năm 2018, tên tuổi của Quang Hải, Công Phượng… đã tăng vọt ở phạm vi châu Á và trong trường hợp được chuyển sang CLB mới ở nước ngoài, chắc chắn những ngôi sao này sẽ sở hữu mức giá tăng lên rất nhiều và hoàn toàn đủ sức lọt vào top những cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á.

Nhìn chung, dù những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam không được góp mặt trong danh sách mà tờ FOX Sports Asia vừa đưa ra song điều đó không có nghĩa là cầu thủ của Việt Nam lép vế hoàn toàn so với các đối thủ ở Thái Lan, Philippines về tên tuổi, đẳng cấp cũng như giá trị chuyển nhượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại