Thực hư chuyện thầy Park đổ lỗi cho thủ môn Văn Lâm sau trận thua Iraq

Đình Thảo |

Có phải  HLV Park Hang-seo đã chỉ đích danh thủ môn Văn Lâm sai lầm, đứng sai vị trí trong bàn thua thứ 3 của ĐT Việt Nam trước Iraq?

Có phải HLV Park Hang-seo đã chỉ đích danh thủ môn Văn Lâm sai lầm, đứng sai vị trí trong bàn thua thứ 3 của ĐT Việt Nam trước Iraq?

ĐT Việt Nam đã thua ngược Iraq ở trận ra quân tại Asian Cup 2019 với tỉ số 2-3 dù đã có 2 lần vượt lên dẫn trước. Ở bàn thua thứ 3 vào phút 90, Ali Adnan của ĐT Iraq đã thực hiện một cú đá phạt hàng rào đẳng cấp, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Điều đáng nói, sau trận đấu có nhiều thông tin trích lời HLV Park Hang-seo bày tỏ sự thất vọng với các học trò. Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn còn chỉ trích việc thủ môn Văn Lâm đã chọn sai vị trí đứng dẫn tới bàn thua thứ 3 của tuyển Việt Nam.

Thực hư chuyện thầy Park đổ lỗi cho thủ môn Văn Lâm sau trận thua Iraq - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo không đưa ra bất kì nhận xét nào về việc Văn Lâm chọn vị trí đứng ở tình huống đá phạt do ông không có được góc quan sát thuận lợi. Ảnh: Hữu Phạm

Tuy nhiên, sự thực là HLV Park Hang-seo cho biết ông không đứng ở vị trí quan sát thuận lợi nhất trong tình huống đá phạt của ĐT Iraq, cho nên không đưa ra đánh giá về việc thủ thành Văn Lâm có chọn đúng vị trí hay không. Và việc chiến lược gia người Hàn đổ lỗi bàn thua thứ 3 của ĐT Việt Nam cho Văn Lâm là điều không chính xác.

Tuy vậy HLV Park Hang-seo cho biết ông và các học trò sẽ tập luyện và có được sự tập trung hơn nữa từ những tình huống cố định của đối thủ.

Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chơi khá tốt, chơi hết khả năng. Iraq có thể lực và kỹ thuật nhỉnh hơn và tôi nghĩ ĐT Việt Nam đã chơi một trận không đến nỗi nào. Chúng tôi rất tiếc vì bàn thua từ đá phạt của Iraq ở những phút cuối. Tôi nghĩ họ đã thực hiện rất tốt tình huống này.

Tôi không ở vị trí thuận lợi để quan sát xem thủ môn có chọn đúng vị trí ở tình huống đá phạt hay không. Quan trọng hơn chúng tôi phải rèn luyện sự tập trung và sẽ tập những tình huống cố định nhiều hơn...".

Liên quan đến lối chơi của ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Hàn đánh giá cao tinh thần của các học trò, cùng với đó ông cho rằng với một đội hình có thể lực và kỹ thuật nhỉnh hơn, Iraq thắng là xứng đáng.

Ở trận đấu với Iran vào ngày 12.1 tới đây, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu sẽ giành được 1 điểm trước ứng viên cho chức vô địch Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại