Báo Hàn Quốc: "Phép màu Park Hang-seo không thể kết thúc như thế được"

Ngô Trà |

Dường như HLV Park Hang-seo không có duyên với Asian Cup, phóng viên Choi Yong-jae của tờ Yonhap (Hàn Quốc) nhận định, dù vẫn tin rằng HLV này sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"HLV Park Hang-seo cực kỳ có duyên với World Cup. Ông đã góp mặt vào Ban huấn luyện từ VCK World Cup 1994 trên đất Mỹ, để rồi cùng đội tuyển Hàn Quốc lập nên kỳ tích "đệ tứ anh hào" ở kỳ World Cup 2002 với vai trò trợ lý HLV. Nhưng ở Asian Cup, ông chưa bao giờ được tham dự trước đây, kể cả trong vai trò cầu thủ hay huấn luyện viên", phóng viên Choi Yong-jae mở đầu bài viết của mình như thế.

"Cùng với đội tuyển Việt Nam, ông đã lập nên những kỳ tích trong suốt năm 2008, từ giải U23 châu Á, cho đến Asiad và sau đó là AFF Cup. Đấy là lý do vì sao cả châu Á đổ dồn ánh mắt về HLV này ở kỳ Asian Cup đầu tay của ông.

Báo Hàn Quốc: Phép màu Park Hang-seo không thể kết thúc như thế được - Ảnh 1.

Trên sân Zayed Sports City, hơn 2.000 cổ động viên Việt Nam đã đến, hát hò, nhảy múa và ủng hộ đội nhà, tạo nên một bầu không khí cực kỳ nóng bỏng và bùng nổ. Số lượng cổ động viên Việt Nam chiếm đến một nửa trong số 4.779 khán giả trên sân, và tạo một ấn tượng cực kỳ đẹp cho khán giả châu Á.

Sau khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Park Hang-seo bước vào sân, bắt tay những cầu thủ của mình - những người đã chơi một trận cầu đầy nỗ lực và cống hiến. Những cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng đến bắt tay ông. Họ tự hào về ông.

Trận đấu đầu tiên của HLV Park Hang-seo ở đấu trường Asian Cup đã kết thúc trong thất bại, nhưng ông và các cầu thủ Việt Nam không cúi đầu. Họ thua trong danh dự, trước một đối thủ mạnh hơn, và đã khiến cho đối thủ ấy phải kiêng dè, vì nể. Sự thật là trong trận đấu này, Việt Nam mới là đội có màn trình diễn thuyết phục hơn.

Báo Hàn Quốc: Phép màu Park Hang-seo không thể kết thúc như thế được - Ảnh 2.

HLV Park đã có một trận đấu quả cảm. "Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã làm những gì tốt nhất để đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ hơn, và ở đẳng cấp cao hơn", HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu. "Chúng tôi cực kỳ tiếc nuối với bàn thua ở phút cuối, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi hết mình, với một tinh thần mang tên Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chiến thắng trong tương lai".

"Phép màu" mang tên Park Hang-seo không thể kết thúc theo cách này. Đừng đánh giá năng lực của một HLV chỉ qua một trận đấu. Giải đấu vẫn đang tiếp diễn. Với những gì đã thể hiện trong trận gặp Iraq, Việt Nam sẽ chỉ càng tự tin và mạnh hơn thôi.

Hãy tin rằng HLV Park Hang-seo không bao giờ muốn biến mình thành "vật tế thần" cả, dù trước mặt là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch châu Á - Iran. Đừng quên rằng ông Park luôn thích thử thách những điều không thể."

Báo Hàn Quốc: Phép màu Park Hang-seo không thể kết thúc như thế được - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại