Trung Quốc tung clip "gây chuyện" với máy bay nước ngoài trên biển Hoa Đông

Bảo Hạnh |

Một chiến đấu cơ Trung Quốc đã tiếp cận một máy bay nước ngoài sau khi chiếc máy bay này lọt vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tự thiết lập trên biển Hoa Đông.

Trong đoạn clip chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 4-1, phi công của chiến đấu cơ Trung Quốc nói tiếng Anh với phi hành đoàn của chiếc máy bay không xác định. "Đây là không quân Trung Quốc. Các người đã tiến vào vùng ADIZ của chúng tôi. Hãy báo cáo quốc tịch và mục đích của chuyến bay".

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về thời gian của cuộc đụng độ hay câu trả lời của chiếc máy bay nước ngoài.

Vùng nhận dạng phòng không bao gồm không phận phía trên đất liền hoặc biển, trong đó việc nhận dạng, xác định vị trí và kiểm soát máy bay được thực hiện vì lợi ích an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khái niệm này không được định nghĩa trong bất kỳ hiệp ước quốc tế nào hoặc được quy định trong bất kỳ cơ quan quốc tế nào.

Bắc Kinh công bố vùng ADIZ trên biển Hoa Đông vào năm 2013, một động thái dùng để củng cố tuyên bố chủ quyền của nước này trên tuyến đường biển tranh chấp với Nhật Bản. 

Trung Quốc đã tăng cường các chuyến tuần tra của hải quân và không quân trong khu vực sau khi Nhật Bản mua 3 hòn đảo trong chuỗi Senkaku tại biển Hoa Đông vào năm 2012.

Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản cho biết họ cần những hòn đảo này để dễ dàng đưa chiến đấu cơ chặn đường máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua vùng biển tranh chấp.

Việc Trung Quốc công bố vùng ADIZ đã châm ngòi sự phản đối từ nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Tất cả những nước này đều từ chối công nhận vùng ADIZ của Trung Quốc.

Tokyo khẳng định những quy định do quân đội Trung Quốc đặt ra đã vi phạm quyền tự do bay trên những vùng biển chung và không có giá trị pháp lý ở Nhật Bản. Hồi tháng 12, Seoul gửi khiếu nại về Bắc Kinh sau khi một chiếc máy bay của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, chiếc máy bay trên rất có thể có mục đích do thám các hoạt động quân sự trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại