Bị đuổi khỏi nhà, phóng hỏa thiêu con trai người tình đồng tính

Quốc Chiến |

Xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, Phương bực tức mang dầu hỏa đốt nhà với ý định thiêu sống con trai người tình cho bõ tức.

Ngày 4/1, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã duyệt quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo nội dung vụ án, Phương có quan hệ tình cảm đồng tính với bà Nguyễn Thị Kim (41 tuổi) và chung sống với nhau tại thôn 8, xã Ea Đar hơn 10 năm nay. 

Ngày 21/12/2018, cả hai xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc, Phương bị bà Kim đuổi ra khỏi nhà nhưng người này không rời đi. 

Sáng hôm sau, khi bà Kim đã đi làm, Phương tức giận vì chuyện mình bị đuổi khỏi nhà liền nảy sinh ý định giết cháu Vũ Minh Thắng (13 tuổi, con trai riêng của bà Kim) rồi tự sát.

Sau đó, Phương mang chai dầu hỏa vào phòng ngủ của Thắng đổ dầu hỏa ra chăn rồi châm lửa đốt. Cô ta ôm chặt bé trai vào chỗ lửa cháy để cùng chết. 

Khi nạn nhân vùng chạy thoát vào nhà vệ sinh, Phương đuổi theo dùng ván gỗ đánh đến khi nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ cháu bé đã chết, Phương nhảy vào lửa để tự sát.

Do quá nóng, Phương hô hoán, những người hàng xóm phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu. Kết quả giám định thể hiện em Thắng thương tích 25%. Phương bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng kể từ ngày 26/12/2018 để điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại