Chuyên gia Mỹ trải nghiệm bắn súng K1A - carbine "Made in Hàn Quốc": Liệu có đủ tốt?

PnM |

Mặc dù thiếu kinh nghiệm về thiết kế và chế tạo vũ khí nhưng các kỹ sư Hàn Quốc đã thành công trong việc chế tạo một mẫu vũ khí bộ binh cỡ nhỏ hoàn toàn bằng tiềm lực trong nước.

Khẩu carbine K1 là mẫu vũ khí cá nhân cỡ nhỏ đầu tiên do Hàn Quốc tự sản xuất. Súng trường tấn công K1 này do Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) chịu trách nhiệm phát triển và đã phục vụ trong quân đội Hàn Quốc từ năm 1981. Do có nhiều sai sót trong thiết kế nên súng đã được nâng cấp lên phiên bản K1A.

Chuyên gia Mỹ trải nghiệm bắn súng K1A - carbine Made in Hàn Quốc: Liệu có đủ tốt? - Ảnh 1.

Súng carbine K1 được phát triển theo yêu cầu từ Bộ chỉ huy quân sự đặc biệt của quân đội Hàn Quốc để thay thế cho mẫu súng máy - súng ngắn M3. Các kỹ sư Hàn Quốc đã lấy khẩu XB của Mỹ để làm cơ sở thiết kế cho K1. Đây vốn là mẫu súng trường tấn công được dự kiến sẽ thay thế cho M16A1 ở thời điểm đó.

Chuyên gia Mỹ trải nghiệm bắn súng K1A - carbine Made in Hàn Quốc: Liệu có đủ tốt? - Ảnh 2.

Năm 1980, các nguyên mẫu đầu tiên của mẫu súng mới đã được chế tạo, và một năm sau súng đã được đưa vào sử dụng.

K1 ra đời để thay thế cho mẫu súng ngắn-súng máy M3 và súng trường tấn công trên nền tảng AR-15.

Mặc dù thiếu kinh nghiệm về thiết kế và chế tạo vũ khí nhưng các kỹ sư Hàn Quốc đã thành công trong việc chế tạo một mẫu vũ khí bộ binh cỡ nhỏ hoàn toàn bằng tiềm lực trong nước.

Chuyên gia Mỹ trải nghiệm bắn súng K1A - carbine Made in Hàn Quốc: Liệu có đủ tốt? - Ảnh 4.

Một người lính Ả Rập với khẩu K1A

Chuyên gia người Mỹ về súng đạn kiêm video blogger hàng đầu của kênh Vickers Tactical - ông Larry Vickers - đã dựng một video thử nghiệm súng K1A và chia sẻ về các tính năng của loại vũ khí này.

Thử nghiệm Daewoo K1A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại