Israel tung đòn tập kích bất ngờ: Hàng loạt kho tên lửa, sở chỉ huy QĐ Syria bị phá hủy

Anh Tú |

Các phương tiện truyền thông cho biết, Israel đã phá hủy nhiều kho vũ khí, trụ sở chỉ huy quân đội ở gần Thủ đô Damascus của Syria trong vụ tấn công đêm 25/12 vừa qua.

Đêm muộn ngày thứ Ba (25/12), hệ thống phòng không Israel, nhiều khả năng là Arrow, đã được kích hoạt để đánh chặn một tên lửa phòng không của Syria ngay sau thông tin Quân đội Israel vừa tiến hành không kích Thủ đô Damascus trước đó.

Các phương tiện truyền thông cho biết, Israel đã phá hủy nhiều kho vũ khí ở gần Thủ đô Damascus của Syria và hiện chưa ghi nhận tổn thất hay thương vong nào từ phía Israel.

Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng cho biết, vụ tấn công của Israel được thực hiện từ thành phố phía Bắc Hadera. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một vệt khói lớn bốc cao trên bầu trời và các cư dân ở Hội đồng Vùng Thung lũng Hefer cũng cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Truyền thông nhà nước Syria đêm thứ Ba đưa tin, các hệ thống phòng không của Quân đội nước này đã đánh chặn "nhiều mục tiêu thù địch" ở phía Tây Damascus trong vụ tấn công do Israel phát động nhằm vào 22 địa điểm chứa tên lửa, gồm cả các kho vũ khí thuộc về lực lượng ủng hộ Iran.

Israel tung đòn tập kích bất ngờ: Hàng loạt kho tên lửa, sở chỉ huy QĐ Syria bị phá hủy - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Israel tấn công ngoại ô Damascus tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Syria, nhiều địa điểm khác cũng đã bị tấn công bao gồm: Các vị trí quân sự ủng hộ Iran ở ngoại ô Damascus; các cơ sở phòng không và trụ sở chỉ huy của Lữ đoàn Số 68 và Lữ đoàn 137 của Quân đội Syria (SAA) ở vùng Damascus; một trụ sở chỉ huy quân sự thuộc Sư đoàn Số 4 của SAA ở Al-Muna gần Damascus và Đơn vị quân sự Số 10 ở quận Qatana.

Theo hãng thông tấn Nziv.net, Quân đội Israel cũng đã phá hủy một kho tên lửa Fajr-5 của Iran cất trữ gần Damascus có khả năng đe dọa tới tận vùng Galilee. Bản tin thứ hai của Nziv cho biết, một phái đoàn cấp cao của Hezbollah tới Damascus cũng nằm trong mục tiêu tấn công của Israel đêm ngày 25/12.

Nhiều người dân địa phương đã quay được những đoạn phim ghi lại cảnh tên lửa Syria phóng lên bầu trời, được cho là của S-200 - hệ thống phòng không chủ lực hiện nay của Syria.

Tháng 9/2018, phòng không Syria đã bắn rơi một chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga trong vụ tấn công đáp trả chiến đấu cơ Israel không kích Latakia trước đó.

Moscow sau đó đã quyết định chuyển giao hệ thống phòng không tiên tiến S-300 cho Damascus nhưng chưa rõ liệu tổ hợp này đã được đưa vào hoạt động hay chưa.

Phòng không Syria bắn hạ tên lửa Israel đêm 25/12/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại