Ghi và chơi lô đề, 3 quân nhân ở Gia Lai bị kỷ luật

Nguyễn Thảo |

Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa kỷ luật đối với 3 đảng viên vì tổ chức ghi và tham gia chơi lô đề.

Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc chi bộ Ban Tham mưu, Đảng uỷ Quân sự huyện Ia Grai vì tổ chức ghi và tham gia chơi lô đề.

3 đảng viên bị kỷ luật là bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa, ông Phạm Xuân Hồng và ông Nguyễn Hồng Phi đều đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ia Grai.

Ghi và chơi lô đề, 3 quân nhân ở Gia Lai bị kỷ luật - Ảnh 1.

Tin nhắn giữa bà Hoa thể hiện việc ghi lô đề.

Cụ thể, tại quyết định số 94-QĐ/UBKTHU, Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ huyện Ia Grai nêu rõ, bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cho vay nặng lãi trong đơn vị trong thời gian dài.

Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh quân nhân, gây dư luận xấu đối với tổ chức, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, vi phạm pháp luật nhà nước. Theo đó, bà Hoa bị kỷ luật hình thức khai trừ khỏi tổ chức đảng.

Tại các quyết định kỷ luật số 95 và 96-QĐ/UBKTHU, Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Ia Grai cũng tiến hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Phi hình thức khiển trách vì hành vi môi giới, làm chứng cho đồng đội vay nợ bên ngoài khi thua cờ bạc và ông Phạm Xuân Hồng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo vì hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Quế, vợ ông Phạm Xuân Hồng gửi đơn tới các cơ quan chức năng huyện Ia Grai phản ánh việc chồng mình đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề) nợ bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa số tiền 100 triệu đồng, dẫn đến việc ông Hồng viết đơn xin ra quân.

Cũng tại đơn này, bà Quế đã tố cáo bà Hoa là người cầm cái ghi lô đề tại đơn vị trong thời gian dài. Qua xác minh, uỷ ban kiêm tra huyện uỷ huyện Ia Grai nhận thấy tố cáo của bà Quế là xác thực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại