Chuyên gia quân sự nêu tên 2 vũ khí Nga có thể "cứu" nước Mỹ

QS |

"Bằng mối đe dọa phá hủy giới thượng lưu Mỹ, Nga đang ngăn chặn cuộc chiến hạt nhân, và cứu người dân Hoa Kỳ khỏi những hy sinh khổng lồ..." - ông Sivkov tuyên bố.

Trong bài báo đăng trên tạp chí "Voyenno-promishlenni kurier", ông Konstantin Sivkov - Tiến sĩ khoa học quân sự, Chủ tịch Viện Hàn lâm địa chính trị Nga cho rằng, hai loại ngư lôi Poseidon và tên lửa Sarmat của Nga có khả năng tiêu diệt Hoa Kỳ, điều đó khiến cuộc chiến hạt nhân trở nên vô nghĩa và "cứu" người Mỹ khỏi cái chết.

Theo vị chuyên gia, việc tạo ra vũ khí đối trọng có khả năng ngăn chặn kẻ xâm lược "ở giai đoạn kế hoạch" là quan điểm hòa bình.

"Vũ khí như thế cứu mạng sống của các dân tộc ở tất cả các nước có thể trở thành chiến trường của chiến tranh thế giới thứ ba, kể cả trong thế giới phương Tây.

Bằng mối đe dọa phá hủy giới thượng lưu Mỹ, Nga đang ngăn chặn cuộc chiến hạt nhân, và cứu người dân Hoa Kỳ khỏi những hy sinh khổng lồ không thể tránh khỏi trong trường hợp thậm chí là một cuộc tấn công trả đũa hạn chế" - ông Sivkov tuyên bố.

Ông Sivkov đồng thời lưu ý rằng, việc manh nha ý nghĩ về cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và ý định Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF cho thấy rằng Washington đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại