Cựu PCT truyền thông VFF: "Có vụ việc thế này thực sự rất đáng buồn"

Tiểu Phong |

Đó là chia sẻ của cựu PCT truyền thông VFF ông Nguyễn Xuân Gụ về sự việc chiều nay công an Quận Nam Từ Liêm bắt giữ nhiều đối tượng phe vé, trong đó có đối tượng là nhân viên VFF.

Chiều ngày 05/12, công an Quận Nam Từ Liêm cho biết đã phát hiện, tạm giữ 12 đối tượng đang có hành vi chèo kéo khách mua vé xem AFF Cup, gây mất trật tự công cộng.

Theo đó, đã có tổng cộng hơn 100 vé trận Việt Nam - Philippines được thu giữ. Trong số này, công an xác định một người là nhân viên bảo vệ tên Trịnh Ngọc Trung của VFF. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng khai vé được lấy từ đối tượng Trịnh Ngọc Trung để bán cho người hâm mộ nhằm ăn chênh lệch.

"Công tác phát hành vé này từ xưa khi tôi còn làm thì ban tổng thư ký điều hành. Việc họ phát cho ai, họ có báo cáo tôi đâu nên tôi không rõ. Ban tổng thư ký gồm có TTK Hoài Anh, Nguyễn Minh Châu phụ trách tài trợ, Trương Thu Trang phó TTK kiêm trưởng phụ trách tài chính" - cựu PCT phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ về các bộ phận liên quan tới phát hành vé của VFF.

Bắt đối tượng phe vé thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (nguồn: ANTV)

"Từ xưa đến nay mọi người đều quyết tâm chống chuyện phe vé. Nhưng đến bây giờ xảy ra như thế này thì quá đáng tiếc. Không khí đang hừng hực, người hâm mộ chân chính đang cần mua thì không được, giờ có vụ việc thế này thực sự rất đáng buồn. Bản thân tôi từng là Phó chủ tịch, vừa mới nghỉ giờ muốn mua một cặp vé còn khó. Tìm cách mua cho bạn bè mà khó quá" - ông Gụ tiếp.

"Tôi nhìn trên mạng thì thấy một người bảo vệ khá quen mặt, đối tượng còn lại mặc áo bình thường hơi lạ thì tôi không biết là ai", ông Nguyễn Xuân Gụ nhận định về các đối tượng bị Công An Quận Nam Từ Liêm nhắc đến.

Hiện, phía công an Quận Nam Từ Liêm cho biết sẽ tiếp tục điều tra và thông tin rộng rãi tới NHM bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại