Ứng viên PCT tài chính VFF: "Đóng góp của bầu Đức về mặt vô hình cho BĐVN rất lớn"

Thái Hải |

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cho rằng Việt Nam nên tri ân những ông bầu từng đầu tư vào bóng đá như bầu Đức của HAGL.

"Đây là trận đấu không hề dễ dàng với ĐT Việt Nam, khi ngưỡng cửa thiên đường đang vẫy gọi. Sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng là áp lực vô hình không hề nhỏ, nhưng tôi tin vận hội đang đến. Chúng ta sẽ gặp khó khăn nhưng tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về Việt Nam", doanh nhân Nguyễn Hoài Nam mở đầu buổi trò chuyện bằng việc dự đoán kết quả trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines.

"Để đo thành công hay thất bại của những người phụ trách tài chính VFF trước kia, tôi chưa tiếp xúc với anh Đoàn Nguyên Đức hay anh Thành một cách cụ thể, chỉ biết họ qua báo chí. Những người đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam như bầu Đức, bầu Hiển hay bầu Thắng, tôi luôn luôn muốn tri ân và trân trọng.

Tuy nhiên, cách làm của tôi sẽ khác, tôi dựa vào hệ thống, kỹ năng quản trị và lượng hóa nhiều hơn là cảm xúc. Bầu Đức là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt, công lao với bóng đá Việt Nam rất lớn, tôi không nghĩ anh ấy thất bại ở nhiệm kỳ của mình. Chỉ là cách ghi nhận của mỗi người khác nhau thôi. Bởi đóng góp của anh Đức về mặt vô hình cho bóng đá nước nhà rất lớn.

Riêng tôi nếu trúng cử, tôi nghĩ mình may mắn hơn. Bởi niềm tin, sự đam mê của gần 90 triệu dân với bóng đá Việt Nam đang khởi sắc. Thành công liên tiếp của U23 Việt Nam tại U23 châu Á và Asiad 2018 lá cú hích rất lớn.

Đó là cơ sở để tôi xây dựng nền tảng về mặt tài chính lâu dài và vững chắc. Chúng ta nên xóa bỏ tư duy tài trợ cho bóng đá là những công ty cực lớn, phải là đại gia. Nên xây dựng những gói tài trợ 500 triệu hay 1 tỷ.

Để bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào nếu muốn đều có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam, làm được việc này, nguồn thu tài trợ sẽ rất lớn. Vấn đề là chúng ta chăm sóc nhà tài trợ thế nào cho tốt", doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chia sẻ về bầu Đức - người tiền nhiệm phụ trách ghế PCT tài chính VFF, vị trí mà ông Nam tham gia ứng cử ở nhiệm kỳ 8.

Ứng viên PCT tài chính VFF: Đóng góp của bầu Đức về mặt vô hình cho BĐVN rất lớn - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam khá trăn trở nếu trúng cử ghế PCT tài chính VFF nhiệm kỳ 8.

Chia sẻ chi tiết thêm về kế hoạch kêu gọi tài trợ cho VFF nhiệm kỳ 8 trong trường hợp trúng cử, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cho hay: "Tôi có nghe và đọc về việc các nhãn hàng lớn từng tài trợ cho V.League lần lượt bỏ đi. bản thân tôi cũng đại diện để tài trợ cho Đồng Nai được 3 năm. Sau đó ở năm 2014 có hơn nửa đội hình bị truy tố. Đó là điều rất buồn, nhưng thôi chúng ta không nên nhắc lại quá khứ.

Hiện tại, V.League đang có nhiều nhà tài trợ mới tâm huyết đang cùng đồng hành với bóng đá Việt Nam. Đó là điều đáng trân trọng. Nếu trúng cử, tôi sẽ ngồi lại với những nhà tài trợ đã rút lui. Để lắng nghe, chia sẻ, thậm chí sẵn sàng nghe họ chỉ trích.

Tôi sẽ cố gắng thuyết phục, chia sẻ với họ những bước đi mới. Mong muốn những nhà tài trợ đã rời đi sẽ quay lại, tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ truyền tải thông tin với các lãnh đạo phụ trách chuyên môn của VFF, lý do tại sao những nhãn hàng này bỏ V.League không tài trợ nữa. Để tất cả cùng ngồi lại xây dựng hình ảnh của V.League cũng như bóng đá Việt Nam.

Về nguyên tắc kinh tế, những nhà tài trợ này tham gia vào đều bằng sự yêu mến với bóng đá. Đồng thời họ cũng mong muốn thương hiệu cũng như sản phẩm của công ty được nhiều người biết đến. Việc trong sạch hóa, làm đẹp cho bóng đá Việt Nam rất quan trọng trong việc kêu gọi tài trợ".

Ứng viên PCT tài chính VFF: Đóng góp của bầu Đức về mặt vô hình cho BĐVN rất lớn - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đang có một năm 2018 khá thăng hoa.

"Tôi có tìm hiểu năm rồi 2017, VFF thu về được khoản tiền từ 100 đến 150 tỷ. Đó là con số trên báo chí, còn số thực thì tôi không nắm rõ. Nếu chia ra từng quý 1 thì mỗi quý được khoảng từ 30 đến 40 tỷ. Tôi tự tin mang về con số cao hơn 30% ngay trong quý đầu tiên nếu trúng cử.

Lý do rất đơn giản thôi. Hiện nay, tôi đã nhận được cam kết bằng giấy của rất nhiều mạnh thường quân, những người bạn, đối tác... Họ sẵn sàng đứng sau lưng tôi nếu trúng cử. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu tôi muốn rà soát lại hết bộ phận do mình phụ trách hơn việc phải chạy đi kiếm tiền chỉ vì con số, câu nói do mình nói ra.

Đó là lý do tôi không đưa ra con số cụ thể. Nhưng tôi cam kết sẽ vượt quá số trung bình thật mà quý 1 năm 2017 VFF đã đạt được, số tiền tôi mang về sẽ cao hơn 30 %. Điều quan trọng tôi nhắm đến trong việc kêu gọi tài trợ là làm được bền vững, lâu dài để hiện thực hóa "Giấc mơ World Cup 2026", đó mới là cái đích tôi nhắm đến.

Đặc biệt, nếu trúng cử, tôi hy vọng VFF sẽ không quá phụ thuộc vào một vài mạnh thường quân. Phải làm sao kêu gọi được nguồn lực của xã hội. Việc này phải được cụ thể bằng kế hoạch chi tiết, không nên hô hào", ông Nam bật mí về số tiền có thể mang về cho VFF trong quý 1 năm 2019 nếu trúng cử vào ghế PCT tài chính và tài trợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại