Cận cảnh quả penalty hỏng ăn khiến Thái Lan tan mộng vô địch AFF Cup 2018

Lupo |

Kraisorn đá đánh lừa được thủ môn của Malaysia nhưng lại đưa bóng ra bên ngoài khung thành.

Phút bù giờ thứ tư, Thái Lan được hưởng quả penalty sau tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Malaysia. Tỉ số lúc ấy đang là 2-2. Nếu thực hiện thành công, người Thái sẽ vào chung kết. Còn nếu thất bại, chiếc vé dành cho Malaysia.

Người được giao trọng trách là Kraisorn, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Các CĐV Thái Lan reo hò, trong khi người hâm mộ Malaysia chỉ biết im lặng chờ đợi.

Nhưng rồi trạng thái của những người hâm mộ thay đổi hoàn toàn sau cú đá. Kraisorn dù đã lừa được thủ môn đối phương song lại không thể đưa bóng vào lưới.

Cận cảnh quả penalty hỏng ăn khiến Thái Lan tan mộng vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Kraisorn "đá bay" chiếc cúp của Thái Lan.

Cú đá hỏng ăn này chấm dứt giấc mơ lần thứ 3 liên tiếp vô địch AFF Cup của Thái Lan, chấm dứt hi vọng phá kỷ lục ghi bàn của cá nhân Kraisorn và khiến chiến ghế của HLV Rajevac không còn vững chãi.

Ở chiều ngược lại, Malaysia lọt vào trận chung kết một cách xứng đáng. Người Mã đang tràn đầy niềm tin vào chức vô địch AFF Cup sau 8 năm chờ đợi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại