Chi 2,6 tỷ USD để quay trở lại Mặt Trăng, NASA đang "ủ mưu" gì?

Nguyễn Hằng |

Sau gần 50 năm, NASA quyết định sẽ quay trở lại Mặt Trăng với kế hoạch được đầu tư lên đến 2,6 tỷ USD.

NASA gần đây đã tiết lộ kế hoạch đưa người Mỹ quay trở lại Mặt Trăng, nhưng sẽ hợp tác với những công ty tư nhân khác để tham gia nhiều sứ mệnh trên hành tinh này.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) có kế hoạch làm việc với 9 công ty vũ trụ, trong đó có Lockheed Martin, nhằm phát triển công nghệ bay, thiết bị và hệ thống nhằm khai thác, khám phá tài nguyên thiên nhiên trên Mặt Trăng.

Theo CNBC đưa tin, NASA đã chọn 9 công ty, bao gồm Lockheed Martin. Astrobotic, Firefly Aerospace, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems và Orbit Beyond.

Cơ quan này đã thu hẹp số công ty vũ trụ Mỹ được chọn xuống, sau khi nhận được sự quan tâm từ hơn 30 công ty, trong đó có SpaceX, Sierra Nevada Corp và Blue Origin.

Theo đó, những sứ mệnh mới đầu tiên để trở lại Mặt Trăng có thể sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.

Chi 2,6 tỷ USD để quay trở lại Mặt Trăng, NASA đang ủ mưu gì? - Ảnh 1.

NASA công bố về kế hoạch khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa. Ảnh: Barcroft Images

Quản trị viên của NASA, Jim Bridenstine chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ có mặt trên Mặt Trăng cùng với con người trong vòng một thập kỷ tới. Chúng tôi sẽ sử dụng những nguồn tài nguyên của Mặt Trăng và đưa chúng đến tận sao Hỏa. Chúng tôi muốn nhiều nhà cung cấp đang cạnh tranh về chi phí và sự đổi mới".

Tuyên bố này nhằm xác thực việc Mỹ quay trở lại bề mặt Mặt Trăng. Sự đổi mới của các công ty hàng không vũ trụ của nước Mỹ, kết hợp với những mục tiêu lớn trong khoa học cũng như việc thám hiểm của con người, sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều điều tuyệt vời trên Mặt Trăng và kế tiếp là tới sao Hỏa.

Ông Jim Bridenstine cho hay: "Chúng tôi đang làm thứ mà trước đây chưa từng được thực hiện. Khi đến Mặt Trăng, chúng tôi muốn trở thành một trong nhiều khách hàng trong một thị trường mạnh mẽ giữa Trái Đất và Mặt Trăng".

Chi 2,6 tỷ USD để quay trở lại Mặt Trăng, NASA đang ủ mưu gì? - Ảnh 2.

NASA quyết tâm quay trở lại Mặt Trăng một lần nữa. Ảnh: Alamy Stock Photo

Trước đó, NASA có kế hoạch tạo ra một thị trường thương mại, được gọi là Chương trình Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng thương mại (CLPS) nhằm phát triển công nghệ bay và khám phá Mặt Trăng.

Đáng chú ý là mức đầu tư tối đa dành cho dự án là 2,6 tỷ USD, trong đó NASA cùng với các khách hàng khác cũng sẽ tiến hành phát triển những phi thuyền thăm dò, nhằm cung cấp tải trọng cho bề mặt Mặt Trăng.

Phi hành gia Stan Love tiết lộ rằng NASA đang phát triển hệ thống đào tạo phi hành gia. Ông Stan Love cho biết: "Chúng tôi đang phát triển công nghệ cho tới thời điểm có thể bắt đầu học cách đi bộ trên Mặt Trăng một lần nữa".

Chi 2,6 tỷ USD để quay trở lại Mặt Trăng, NASA đang ủ mưu gì? - Ảnh 3.

Dự án 2,6 tỷ USD của NASA sẽ phát triển các công nghệ nhằm mục đích khám phá Mặt Trăng và sau đó là chuẩn bị cho các chuyến đi tới Sao Hỏa. Ảnh: Barcroft Images

Mặt Trăng có nguồn tài nguyên quý giá và NASA muốn học cách sử dụng chúng cũng như mang trở lại với con người để khám phá về cách làm sao để có thể sử dụng.

Đặc biệt, những doanh nghiệp sẽ cạnh tranh để hoàn thành nhiệm vụ mà NASA đặt ra, nhưng đồng thời cũng được tự do để tìm kiếm ra cách giúp họ đạt được điều đó.

NASA cho biết thêm rằng: "Làm việc với những công ty vũ trụ Mỹ là bước tiến kế tiếp nhằm đạt đươc nghiên cứu khoa học dài hạn, cũng như hành trình thám hiểm của con người trên Mặt Trăng và sao Hỏa".

Theo chương trình CLPS, NASA dự định sẽ trao nhiều hợp đồng cho những sứ mệnh Mặt Trăng trong vòng một thập kỷ tới bắt đầu vào khoảng đầu năm 2019. Tuy nhiên, những công ty vũ trụ chỉ được cân nhắc dự thầu nếu họ đồng ý cung cấp về sứ mệnh đầu tiên trước ngày 31/12/2021.

Tham khảo nguồn: CNBC, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại