Sợ bị đảo chính, Thái tử Ả Rập Saudi điều động quân đội, vũ khí về thủ đô dù đang dự G20

Thi Anh |

Theo tờ al-Khaleej (UAE), binh lính và vũ khí từ các tỉnh miền Đông, miền Tây Ả Rập Saudi đang được điều động về thủ đô.

Hãng thông tấn Press TV (Iran) dẫn nguồn trang tin al-Khaleej (UAE) đưa tin, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (MBS) đã điều động quân đội vì lo ngại khả năng đảo chính trong thời gian ông tới Argentina tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo đó, lực lượng quân đội và khí tài quân sự từ các tỉnh miền Đông, miền Tây của Ả Rập Saudi đã được điều động tới thủ đô Riyadh trong một nỗ lực nhằm ngăn cản đảo chính.

Thông tin nổi lên trong thời điểm Thái tử MBS đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích về cuộc chiến đẫm máu ở Yemen và vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin của al-Khaleej cho hay, một cuộc đảo chính đang được một nhóm đối lập lên kế hoạch. Ông này cho biết, nếu hoàng gia Ả Rập Saudi quyết định quay lưng với Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và Thái tử MBS, thì "một làn sóng bạo lực chắc chắn sẽ xảy ra".

"Kể từ sau vụ Khashoggi, có nhiều đồn đoán rằng một số thành viên hoàng gia đã trao đổi với nhau về sự cần thiết trong việc thay đổi lãnh đạo, hoặc chí ít là thay đổi cấu trúc lãnh đạo", Phó Chủ tịch cấp cao của Viện Trung Đông (Mỹ) Gerald Fierstein cho hay.

Ngoài ra, Bruce Riedel, học giả cấp cao của Viện Brookings nhấn mạnh rằng Thái tử Ả Rập Saudi đã khiến nhiều thành viên trong hoàng tộc xa lánh sau khi tiến hành vụ trấn áp ở khách sạn Ritz Carlton: "Bất cứ khi nào MBS rời khỏi đất nước, ông ấy cũng dễ gặp nguy hiểm hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại