G20 Argentina: Khoảnh khắc đắt giá "gặp nhau làm ngơ" của hai ông Trump-Putin

Thủy Thu |

Hai Tổng thống Putin-Trump đã ngó lơ nhau khi chụp ảnh lưu niệm tại G20.

Ngày 30/12, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã tham gia hoạt động chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 nhưng lại không có bất cứ sự tương tác nào như chào hỏi bắt tay.

Theo phóng viên của đoàn truyền thông Nhà Trắng, "Tổng thống Donald Trump là người bước vào cuối cùng, ông đi lướt qua Tổng thống Vladimir Putin, không giao lưu, không bắt tay chào hỏi".

Trái lại, trong thời gian xếp hàng chụp ảnh, Tổng thống Mỹ lại rất nhiệt tình tương tác với Thủ tướng Canada, Thủ tướng Nhật Bản hay Tổng thống Pháp.

G20 Argentina: Khoảnh khắc đắt giá gặp nhau làm ngơ của hai ông Trump-Putin - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tham gia chụp ảnh lưu niệm ở G20. Ảnh Reuters

Hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy, khi Tổng thống Trump bước vào hội trường, chuẩn bị bước qua Tổng thống Putin, ống kính máy quay lại ngay lập tức chuyển cảnh. Khi phóng toàn cảnh thì người đứng đầu Nhà Trắng đã ở vị trí của mình.

Vì lý do này, một số kênh truyền thông cho rằng, rất có thể hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã bắt tay ở khoảnh khắc không được lên hình đó.

Mặc dù "không ghi lại được khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo có thể tương tác" nhưng toàn cảnh biểu hiện bối rối, "gặp nhau làm ngơ" của hai ông lại đều được các phóng viên ảnh chụp lại.

Chùm ảnh của Reuters cũng cho thấy, quá trình ngó lơ nhau của hai nhà lãnh đạo. Đặc biệt, trong quá trình chụp ảnh, hai ông Trump-Putin cũng đứng khá xa nhau.

G20 Argentina: Khoảnh khắc đắt giá gặp nhau làm ngơ của hai ông Trump-Putin - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hai ông không có bất cứ tương tác qua lại nào. Ảnh Reuters

Về vấn đề này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov lại cho biết, thực ra ông chủ Nhà Trắng và ông chủ Điện Kremlin có chào hỏi nhau nhưng không có cơ hội để giao tiếp. Tuy nhiên, ông này không nói rõ hai bên có bắt tay nhau hay không và cũng không tiết lộ, hai nhà lãnh đạo đã chào hỏi nhau khi nào.

Trước đó, sau cuộc thảo luận vào ngày 29/11 với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin tại Argentina với lý do "không hài lòng" trước căng thẳng Nga-Ukraine mới đây.

Trước quyết định của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ sự hối tiếc và nói rằng, "cuộc gặp này bị hủy có nghĩa là các cuộc thảo luận về vấn đề quốc tế quan trọng sẽ được trì hoãn vô thời hạn".

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ "gặp nhau làm ngơ" tại G20

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại