Kho báu chứa nhiều xác ướp cổ đại còn nguyên vẹn ở Ai Cập

Hoàng Dung |

Các nhà khảo cổ Ai Cập mới phát hiện ra 8 quách chứa xác ướp cổ xưa tại một khu nghĩa trang nằm về phía nam thủ đô Cairo.

Theo tờ fox news, Bộ cổ vật Ai Cập cũng đã xác nhận sự việc. 8 xác ướp có niên đại từ 'thời kỳ cuối' của Ai Cập cổ đại kéo dài từ 1085-332 TCN.

Những xác ướp đựng trong quan tài đá vôi được phủ một lớp sơn bên trên. Tất cả xác ướp trên được tìm thấy tại khu vực nghĩa trang hoàng gia Dahshur, có kim tự tháp Vua Amenemhat II. Đây cũng là nghĩa trang chôn cất các cận thần và quan chức cao cấp.

Kho báu chứa nhiều xác ướp cổ đại còn nguyên vẹn ở Ai Cập - Ảnh 1.

Xác ướp còn nguyên vẹn mới được tìm thấy ở Ai Cập

Tiến sĩ Mostafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập giải thích rằng ba xác ướp đang trong tình trạng tốt.

Người Ai Cập cổ đại đã ướp xác con người để bảo tồn cơ thể của họ khi sang thế giới bên kia, trong khi xác ướp động vật được sử dụng như những cúng dường tôn giáo.

Trước đó, các nhà khảo cổ học vừa mở nắp một quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn khá nguyên vẹn khi nằm trong ngôi mộ cổ 3.000 năm tuổi ở Luxor, thành phố phía nam của Ai Cập.

Các địa điểm khảo cổ, đặc biệt là thành phố Luxor, phía nam Ai Cập, đang biến quốc gia này trở thành điểm thu hút lớn với khách nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại