Gã nghiện sát hại xe ôm, cướp tài sản

Hồ Huy |

Mâu thuẫn trong việc trả tiền xe ôm, Nguyên đã dùng dao đâm chết anh Xuân sau đó cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 26/11, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Khắc Nguyên, (29 tuổi), ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về tội “ Giết người ” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 03/02/2018, Nguyên điện thoại cho anh Đặng Gia Xuân (35 tuổi, ngụ xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại phường 3, TP.Tân An) đến chỗ trọ để chở Nguyên đi đòi nợ tại thành phố Tân An.

Do đòi nợ nhiều chỗ không được nên đến 1 giờ sáng ngày 04/02/2018, Nguyên yêu cầu anh Xuân chạy theo Đường tỉnh 827 tắt qua hẻm 141 ra tỉnh lộ 827B để đến nhà người quen sử dụng ma túy.

Lúc này anh Xuân nhận được điện thoại của vợ nói về sớm nên anh Xuân không chở Nguyên đi nữa và yêu cầu Nguyên thanh toán số tiền xe ôm. Anh Xuân yêu cầu Nguyên trả 600 ngàn đồng tiền công nhưng Nguyên chỉ đồng ý trả 500 ngàn đồng nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Nguyên rút con dao trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh Xuân tử vong.

Gây án xong, Nguyên cướp tài sản trên người cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tại phiên tòa, Huỳnh Khắc Nguyên thừa nhận nội dung cáo buộc trong cáo trạng đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác, không sai.

HĐXX TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Khắc Nguyên mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù giam.

Ngoài ra, bị cáo Nguyên còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng và trợ cấp nuôi 2 con nhỏ của bị hại với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng đến khi con của bị hại đủ 18 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại