Pháp giục thành lập quân đội Châu Âu thực sự chống Mỹ-Nga-Trung

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6.11 kêu gọi thành lập “quân đội Châu Âu thực sự” để bảo vệ chính mình trước Nga, Trung Quốc, thậm chí cả Mỹ.

Ông Macron, người đã kêu gọi thành lập lực lượng quân sự chung của EU kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, nói rằng Châu Âu cần giảm phụ thuộc vào sức mạnh Mỹ, ít nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF ký với Nga thời Chiến tranh Lạnh.

“Chúng ta phải bảo vệ chính mình trước Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Mỹ” - ông Macron nói với đài phát thanh Châu Âu 1, trong bối cảnh Châu Âu đang kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến 1.

“Khi tôi thấy Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông ấy rút khỏi Hiệp ước INF, ai sẽ là nạn nhân chính? Châu Âu và an ninh Châu Âu” - ông Macron nói.

“Chúng ta sẽ không bảo vệ được người dân Châu Âu trừ khi chúng ta quyết định có một quân đội Châu Âu thực sự” - Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Đối mặt với một “nước Nga nằm ở biên giới của chúng ta và đã chỉ ra rằng nó có thể là một mối đe doạ”, ông Macron lập luận: “Chúng ta cần một Châu Âu tự vệ tốt hơn chứ không chỉ phụ thuộc vào Mỹ, theo một cách có chủ quyền hơn”.

Châu Âu đã phát động quỹ quốc phòng trị giá hàng tỉ euro vào năm ngoái để phát triển năng lực quân sự của châu lục và làm cho Châu Âu độc lập hơn về mặt chiến lược.

Pháp cũng đi đầu trong việc kiến tạo một lực lượng gồm 9 quốc gia, được thiết kế để nhanh chóng phối hợp trong chiến dịch quân sự chung, di tản khỏi khu vực chiến tranh hoặc cung cấp viện trợ trong thảm hoạ thiên nhiên.

“Hoà bình ở Châu Âu đang bấp bênh. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực tấn công mạng và can thiệp vào nền dân chủ” - Tổng thống Macron nói và cảnh báo về “các quyền lực độc tài đang trỗi dậy ở Châu Âu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại