Quốc hội Mỹ tràn ngập nghị sĩ già

Hà Linh |

Có một điều đáng chú ý là chính trường Mỹ hiện nay có rất nhiều nghị sĩ đã bước vào lứa tuổi 70, 80 hoặc hơn.

Ở tuổi 72, Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông chủ Nhà Trắng lớn tuổi nhất. Trước đó, năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo nước Mỹ khi ông 69 tuổi.

Trong lịch sử Mỹ, có rất nhiều trường hợp chính khách “lão thành” như cố Thượng nghị sĩ Strom Thurmond - người làm việc cho đến 100 tuổi và qua đời năm 2003 sau khi nghỉ hưu được vài tháng. Cố Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81 khi vẫn còn tại nhiệm.

Kênh RT (Nga) cho biết lịch sử Mỹ có rất nhiều nghị sĩ vẫn tận tụy làm việc khi đã ở độ tuổi hơn 80 hoặc thậm chí hơn 90.

Hơn 50% thượng nghị sĩ tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 ở độ tuổi trên 65. Trên thực tế, độ tuổi trung bình của thành viên Quốc hội Mỹ đã tăng lên trong 30 năm qua.

Điều ngạc nhiên là độ tuổi trung bình của những nhân vật lãnh đạo đảng Dân chủ so với đồng nghiệp đảng Cộng hòa chênh lệch tới 20 năm.

Theo đó, độ tuổi trung bình của lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện là 72 trong khi phía đảng Cộng hòa chỉ là 48. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã 78 tuổi và bà chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi để nhường chỗ cho người kế nhiệm.

Tuy nhiên, bất chấp tuổi cao, các chính khách Mỹ vẫn có sức lực và tâm trí để làm việc thông suốt. Nhưng điều quan ngại duy nhất nằm ở chỗ: Các nghị sĩ thường đồng thời là đại diện cho người dân các bang tại quốc hội nhưng họ lại cao tuổi gấp nhiều lần tuổi trung bình của cộng đồng dân cư.

Tạp chí Politico (Mỹ) trong năm nay có đăng thông tin rằng “một làn sóng” ứng cử viên trẻ hơn đã tham dự cuộc bầu cử của đảng Dân chủ khắp nước Mỹ, nhưng họ lại đang thiếu thứ quan trọng mà những nghị sĩ nhiều tuổi có – đó chính là tài chính.

Ngoài ra, những nhân vật trẻ tuổi thường bị coi là thiếu kinh nghiệm và lý tưởng. Để chiến thắng bầu cử tại Mỹ thì tiềm lực tài chính là thứ không thể thiếu, thậm chí phải có 1 tiềm lực cực mạnh. Dù vậy, vẫn xuất hiện trường hợp ngoại lệ như cô Alexandria Ocasio-Cortez (28 tuổi) ngày 26/6 đã giành chiến thắng trước đối thủ là một nghị sĩ kỳ cựu, danh tiếng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/quoc-hoi-my-tran-ngap-nghi-si-gia-20181018110548373.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại