Mãnh hổ rẽ nước lao như tia chớp khiến con mồi không kịp trở tay

Hoa Hướng Dương |

Hổ nổi tiếng là loài ăn thịt với kỹ năng săn mồi đa dạng, lối sống đơn độc đã buộc chúng phải tự trang bị những khả năng sát thủ hàng đầu.

Một con hổ trưởng thành cần ăn ít nhất 5,44 kg thịt mỗi ngày và có thể ăn tới 27 kg thức ăn một lúc (khả năng nhịn ăn là khoảng 2 đến 3 ngày). Do đó, chúng thường xuyên phải đi săn để bổ sung năng lượng và duy trì thể trạng tốt nhất cho cơ thể.

Không chỉ giỏi săn bắt trên cạn, hổ còn lại loài cực kỳ thích môi trường nước và có thể săn cả dưới nước. Một con hổ có thể bứt tốc lên đến 65 km/h để bắt được những con mồi nhanh nhẹn.

Mãnh hổ rẽ nước lao như tia chớp khiến con mồi không kịp trở tay  - Ảnh 1.

Hổ và nai. Ảnh: Pinterest

Dưới đây là một minh chứng cho tốc độ tuyệt vời của mãnh chúa sơn lâm khi có thể hạ gục nai ngay dưới nước sau khi rẽ nước lao đến với tốc độ chóng mặt. Nai dù thấy kẻ thù lao đến những cũng không trở tay kịp trước sự nhanh nhẹn của hổ và trở thành bữa ăn cho mãnh hổ.

Xem video:

Hổ phi thân xuống sông bắt nai. Nguồn: Nat Geo

Nguồn: Nat Geo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại