Nhện sói và ong tử chiến đến chết: Kẻ thua trở thành thức ăn cho con của kẻ thù

Hoa Hướng Dương |

Nhện nổi tiếng là những kẻ thích hút dinh dưỡng từ nạn nhân một cách từ từ sau khi tóm được bằng tơ, tuy nhiên lần này thì hoàn toàn trái ngược.

Loài ong nhện (Pompilidae) thường chỉ đẻ 1 trứng nên để đảm bảo khả năng sống sót cao nhất của con mình, chúng có một phương pháp vô cùng tàn độc. Đúng như tên gọi, ong nhện thường hướng mục tiêu của chúng vào các con nhện.

Bằng vết chích có thể làm tê liệt con mồi, ong nhện sẽ tha nạn nhân về tổ rồi đẻ trứng (vào bụng nhện) để biến những con nhện làm vật chủ cho trứng sinh nở. Sau đó, ấu trùng con sẽ ăn thịt nhện để phát triển!

Nhện sói và ong tử chiến đến chết: Kẻ thua trở thành thức ăn cho con của kẻ thù - Ảnh 1.

Nhện sói và ong nhện. Ảnh: Flickr

Lần này, kẻ xấu số trở thành vật chủ cho đứa con duy nhất của ong nhện chính là một con nhện sói (Lycosidae) - một thợ săn mạnh mẽ và cực kỳ nhanh nhẹn. Tuy vậy, đối thủ của nó là ong nhện đỏ còn cao tay hơn khi đã chiến thắng cuộc chiến kịch liệt này.

Xem video:

Nhện và ong nhện đánh nhau tới chết. Nguồn: Barcroft Animals

Nguồn: Barcroft Animals

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại