Anh chuẩn bị tung "Đêm đen" đối đầu siêu tăng Armata Nga

QS |

Ở Anh người ta đang suy tính tạo ra một đối thủ cân sức với Armata của Nga - tạp chí Focus của Đức cho hay.

Nguyên mẫu xe tăng mới mang tên "Black Night" (Đêm đen) phát triển trên cơ sở thiết kế của Challenger 2.

Anh chuẩn bị tung Đêm đen đối đầu siêu tăng Armata Nga - Ảnh 1.

Black Night của Anh liệu có đủ sức đối đầu với Armata?

Vào đầu tháng 10, tập đoàn quốc phòng BAE Systems của Anh đã trình bày nguyên mẫu Black Night. Các nhà phát triển có kế hoạch cải thiện tính năng chiến đấu ban đêm bằng cách sử dụng hệ thống tầm nhìn ban đêm và lắp đặt tổ hợp phòng thủ mới, có thể nhận thấy và tiêu hủy tên lửa chống tăng.

Tuy nhiên, theo Focus, xe tăng này không đủ hỏa lực mạnh để xuyên thủng lớp giáp ngoài của Armata - tờ báo nhận xét.

Tạp chí của Đức gọi T-14 là "xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới" và lưu ý rằng do sự xuất hiện của Armata, các nước phương Tây bắt đầu phát triển đối thủ ngang bằng với nó, đồng thời hiện đại hóa vũ khí lạc hậu của họ.

Chẳng hạn, ở Anh, khoảng 400 xe tăng Challenger 2 đang chờ nâng cấp, trong khi mẫu xe chiến đấu đầu tiên rời khỏi dây chuyền lắp ráp vào năm 1994.

"Con quái vật nặng 50 tấn là mẫu xe tăng chiến đấu hiện đại nhất trên thế giới" - tờ báo cho hay.

Lực lượng vũ trang Anh hiện có 400 xe tăng Challenger 2 nặng 62 tấn. Cùng với BAE Systems, hãng quốc phòng Đức Rheinmetall cũng là một ứng viên tranh đua ngôi vị hiện đại hóa, hãng này vừa tuyên bố sẽ nâng cao hỏa lực của Challenger 2.

Năm 2016, tại Triển lãm Eurosatory, Rheinmetall trình làng khẩu pháo mạnh cỡ nòng 130 mm. Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ rằng khẩu pháo có chiều dài hơn 6m khó phù hợp với tháp pháo của Challenger 2. Như vậy, để tạo ra được một đối thủ xứng tầm của xe tăng Nga T-14, còn cần không ít thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại