Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt

Tuệ Như |

Tào Tuấn là sao nhí gắn liền với tuổi thơ của cả một thế hệ, được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình đình đám như Quan huyện 9 tuổi, Bảo Liên Đăng... Tuy nhiên ở tuổi 30, sự nghiệp của anh hoàn toàn bế tắc.

Sao nhí vang danh châu Á và những góc khuất sau sự nổi tiếng

Tào Tuấn lần đầu đóng phim vào năm 1996, khi ấy cậu vừa tròn 8 tuổi. Thời điểm đó, đoàn phim Chân mệnh tiểu hòa thượng cần tìm một diễn viên nhí biết võ thuật, có ngoại mình lanh lợi, đáng yêu để vào vai tiểu hòa thượng Khai Tâm.

Tào Tuấn theo học võ thuật từ nhỏ nên được sư phụ giới thiệu đến đoàn phim. Dù chưa có kinh nghiệm đóng phim nhưng cậu bé 8 tuổi đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu của đạo diễn.

Thậm chí, khi Tào Tuấn mặc trang phục tiểu hòa thượng, dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến vị đạo diễn khó tính cũng phải thừa nhận Khai Tâm chỉ có thể là Tào Tuấn chứ không phải ai khác.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 1.

Tào Tuấn trong phim Chân mệnh tiểu hòa thượng.

Vai diễn trong Chân mệnh tiểu hòa thượng là cơ duyên đưa Tào Tuấn đến với phim ảnh để rồi sau này môn nghệ thuật thứ 7 trở thành cái nghiệp cả đời của cậu, nhưng khi đó cậu bé 8 tuổi chỉ đơn giản nghĩ rằng đóng phim cũng giống như được... đi chơi.

Vậy nên khi lần đầu tiên đối diện với máy quay, Tào Tuấn rất bối rối, bởi tính cách của cậu vốn hướng nội. Tuy nhiên sau khi được đạo diễn chỉ dẫn, cậu bé nhanh chóng nắm bắt được nhân vật và vào vai rất "ngọt".

"Khi ấy tôi cảm thấy đóng phim rất thú vị. Tôi không gặp quá nhiều khó khăn, tôi chẳng cần diễn mà chỉ cần thể hiện đúng như mình ở ngoài đời mà thôi", Tào Tuấn tâm sự.

Năm 1997, sau khi phát sóng, bộ phim Chân mệnh tiểu hòa thượng gây tiếng vang lớn khắp Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Tại Singapore, bộ phim không chỉ đạt tỷ suất người xem cao nhất năm, mà còn giúp Tào Tuấn giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất châu Á.

Khi dàn diễn viên chính của bộ phim đến Singapore giao lưu, fan đứng chật ních sân bay. Tất nhiên, Tào Tuấn là ngôi sao được "săn đón" nhiều nhất. Nhân viên an ninh phải rất khó khăn mới đưa cậu thoát khỏi vòng vây dày đặc của người hâm mộ.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 2.

Tào Tuấn đáng yêu trong tạo hình Na Tra...

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 3.

... và Quan huyện 9 tuổi.

Sau thành công vang dội của Chân mệnh tiểu hòa thượng, thừa thắng xông lên, Singapore và Trung Quốc quyết định hợp tác quay tiếp phần 2 của bộ phim, rồi sau đó là Bảo Liên Đăng, Quan huyện 9 tuổi... Tất cả những bộ phim này đều được viết kịch bản riêng cho Tào Tuấn.

Ngày ấy, mỗi năm Tào Tuấn nhận được hàng chục lời mời đóng vai chính, tiếng tăm của cậu không thua kém Thích Tiểu Long - thần đồng võ thuật, sao nhí hàng đầu bấy giờ.

Nhưng cùng với sự nổi tiếng, cuộc sống vốn bình yên của Tào Tuấn bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu không còn được sống tự do, tự tại như những người bạn cùng trang lứa.

Mỗi khi đến trường, nhất cử nhất động của Tào Tuấn đều bị bạn bè và các giáo viên dõi theo. Trong ánh mắt của các bạn, cậu bé 8 tuổi nhìn thấy sự ngưỡng mộ nhưng có cả ghen tị và xa cách. Họ cũng không còn rủ cậu mỗi khi chơi bóng rổ hay ôn bài.

Thầy cô giáo thì càng ngày càng nghiêm khắc với Tào Tuấn. Cùng một nhóm bạn nô nghịch nhưng bao giờ cũng chỉ có một mình Tào Tuấn là bị phê bình.

"Khi ấy tôi luôn thấy không vui, không thoải mái. Làm việc gì tôi cũng phải suy nghĩ xem như vậy có được không.

Tôi đã rất muốn được học tập và vui chơi, vô lo vô nghĩa như những người bạn cùng trang lứa, nhưng tôi biết cuộc sống đó đã không còn dành cho tôi", Tào Tuấn buồn bã kể.

Lựa chọn "mất tích" khỏi làng giải trí trong 5 năm

Khi bước vào những năm cấp ba, áp lực học tập cùng thi cử liên miên buộc Tào Tuấn phải đưa ra định hướng cho tương lai. Lúc này, diễn xuất là đam mê và cũng là công việc duy nhất mà Tào Tuấn có thể làm tốt, nhưng cậu vẫn muốn chuyên tâm cho việc học hành.

Hơn nữa, sau 8 năm quay phim ròng rã, Tào Tuấn nhận ra bản thân đã bị đóng đinh với một thể loại vai. Cậu không có những vai diễn đột phá, cũng không tìm ra cách để trở thành một diễn viên giỏi.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 4.

Bước vào cấp ba, Tào Tuấn gác lại việc đóng phim để chuyên tâm đèn sách.

Vì vậy Tào Tuấn quyết định gác lại việc đóng phim để học tập và trau dồi thêm cho bản thân. Đã có rất nhiều kịch bản vai chính được gửi tới tay cậu, nhưng Tào Tuấn đều khéo léo từ chối.

Cậu hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ có thể toàn tâm toàn ý cho diễn xuất. Lúc đó, mọi thứ đã chín muồi hơn, và cậu sẽ trở lại màn ảnh trong một tâm thế mới.

Nhưng, mọi suy tính của Tào Tuấn đều sai.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học và vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 5 năm trời, Tào Tuấn quyết định quay trở lại làng giải trí.

Năm đó, bộ phim Bảo Liên Đăng vẫn được phát sóng lại nhiều lần trên truyền hình, sức hút không hề thuyên giảm. Song, khán giả lại chỉ nhớ về "ngôi sao nhí" Tào Tuấn của quá khứ, và hoàn toàn xa lạ với một Tào Tuấn đã trưởng thành.

Từ những vai chính trong các dự án lớn, giờ đây Tào Tuấn chỉ nhận được những vai phụ mờ nhạt trong các dự án nhỏ. Các đoàn phim cũng chẳng còn chủ động đến tìm anh như xưa.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 5.

4 sao nhí đình đám của màn ảnh Hoa ngữ một thời: Tạ Miêu, Tào Tuấn, Thích Tiểu Long, Hác Thiệu Văn.

Tuổi 30, sự nghiệp tuột dốc, hào quang chỉ còn là quá khứ

Ở tuổi 30, Tào Tuấn được biết đến như một "ngôi sao nhí bị lãng quên". Vài năm trở lại đây, anh vẫn miệt mài đóng phim nhưng không có được tác phẩm nào nổi bật.

Năm 2017, Tào Tuấn công khai chuyện tình cảm với nữ diễn viên Lam Doanh Oánh. Đây vốn dĩ là chuyện vui, nhưng tiếp tục khiến Tào Tuấn phải đối diện với không ít áp lực, bởi giờ đây danh tiếng của anh thua xa bạn gái.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 6.

Tào Tuấn và bạn gái Lam Doanh Oánh.

Trên những trang giải trí, người ta thậm chí chỉ nhắc đến Tào Tuấn với danh nghĩa "bạn trai của Lam Doanh Oánh" hay "sao nhí hết thời".

Tào Tuấn thừa nhận có thời gian vì sốt sắng muốn được khán giả quan tâm, anh đã gật đầu tham gia hàng loạt show truyền hình. Anh hy vọng bằng cách này những kịch bản sẽ đến với anh nhanh hơn.

Nhưng 1 năm rồi 2 năm, sự nghiệp của Tào Tuấn vẫn giậm chân tại chỗ. Trong lúc chán nản nhất, anh đã nghĩ đến lời dặn dò của một người thầy: "Muốn trở thành diễn viên giỏi, con phải coi đó là cái nghiệp cả đời".

Từ đó, Tào Tuấn coi vai nhỏ như vai chính mà diễn. Chỉ cần những cảnh phim có thể đóng được, bất kể là vai phụ, vai cóc ké anh đều nhận lời tham gia.

Khi quay một cảnh phim cổ trang, tai của Tào Tuấn bị giáo đâm bị thương, anh phải đến bệnh viện khâu 6 mũi. Nhưng đến ngày hôm sau, Tào Tuấn vẫn đến trường quay với chiếc tai quấn băng trắng.

So với vài năm trước, Tào Tuấn của hiện tại đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Anh đã không còn bận tâm đến những lời bàn tán, mỉa mai của người đời.

Sao nhí lừng lẫy ngang Thích Tiểu Long: Trả giá vì nổi tiếng sớm, hết thời phải đóng vai bèo bọt - Ảnh 7.

Tào Tuấn ở tuổi 30.

"Tôi luôn nghĩ, những lời khó nghe nhất mà người ta dành cho tôi chắc cũng chỉ đến mức "Tại sao anh ta vẫn chỉ đóng vai phụ?","Cái thằng sao nhí hết thời"... mà thôi. Vì vậy nếu không có được vai diễn đặc sắc, tôi vẫn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày.

Tôi đã từng rơi xuống đáy vực sâu, nên giờ vai nào cũng diễn được. Một ngày nào đó, cơ hội thực sự sẽ đến với tôi. Nếu nhìn lại con đường mà tôi đã đi, mọi người sẽ thấy được sự trưởng thành của Tào Tuấn. Ít nhất tôi đã kiên trì đi đúng con đường của mình", Tào Tuấn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại