Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới

Ly Vy |

Như vậy, tàu chiến lớp Pohang vừa được Hàn Quốc chuyển giao cho Hải quân Việt Nam đã có màn ra mắt tại Lễ Duyệt binh tàu chiến quốc tế ở Jeju, Hàn Quốc.

Theo đó, sau sự xuất hiện của tàu hộ vệ 015 Trần Hưng Đạo, chiếc tàu thứ 2 của Hải quân nhân dân Việt Nam mang số hiệu 20, treo cờ Việt Nam và Hàn Quốc ở trên đỉnh tháp cao nhất.

Nhiều khả năng đây là chiếc tàu lớp Pohang trước đây mang tên Yeosu (PCC-765) được Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam. Việc con tàu treo cờ Việt Nam khi đang ở trong lãnh hải của Hàn Quốc chứng tỏ dường như nó đã được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam.

Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 1.
Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu 20 lớp Pohang (trước đây mang tên Yeosu số hiệu PCC-765) xuất hiện tại lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế ở Jeju, Hàn Quốc.

Ngoài ra, tàu lớp Pohang thứ 2 của Việt Nam đã có khác biệt về cấu hình vũ khí so với tàu đầu tiên (tàu 18). Theo đó, toàn bộ vũ khí nguyên bản của lớp Pohang Flight III đã được giữ nguyên ở tàu 20.

Tàu có 2 pháo OTO Melara 76mm, 2 pháo OTOBreda 40mm nòng đôi và điều đặc biệt nhất, quan trọng nhất là 2 cụm ống phóng ngư lôi cỡ 324mm ở trên tàu vẫn được giữ nguyên. Như vậy, có thể hoàn toàn khẳng định, tàu 20 sẽ là tàu hộ vệ săn ngầm của Hải quân Việt Nam.

Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 3.
Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 4.

Tàu 20 tiến qua tàu chỉ huy ở lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế. Có thể thấy dường như hầu hết trang bị vũ khí của tàu đều được giữ nguyên.

Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 5.

Các thủy thủ Việt Nam trên boong tàu 20.

Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 6.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam cùng Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in và Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc chào tàu 20 tại lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế.

Tư lệnh HQVN và Tổng thống Hàn Quốc tại Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế: VN có tàu mới - Ảnh 7.

Tàu 20 neo cạnh tàu 015 Trần Hưng Đạo trước lễ duyệt binh.

Loại ống phóng ngư lôi trang bị trên các tàu lớp Pohang Flight III là Mark 32 với 2 cụm ống phóng 2 bên, mỗi cụm gồm 3 ống phóng.

Ngư lôi trang bị là loại Mark 46 với tốc độ tối đa 45 hải lý/giờ, trang bị đầu dò chủ động và thụ động với đầu đạn nặng 44,5kg. Tàu trang bị thiết bị thủy âm Signaal PHS-32 lắp bên dưới thân tàu.

Như trong lời giới thiệu tại buổi lễ duyệt binh tàu chiến, thì sau sự kiện này, tàu 20 sẽ bắt đầu chuyến hành trình về Việt Nam để chính thức bước sang trang hoạt động mới.

Việc được trang bị thêm 1 tàu lớp Pohang với khả năng săn ngầm sẽ giúp tăng cường năng lực chống tàu ngầm cho Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại