Đi tù vì lấy điện thoại ‘cùi’… đập iPhone ‘xịn’

HỒ LƯU |

TAND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Mai Phương Tú (SN 1991) 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 1 năm tù.

Tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 14 triệu đồng.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 30 ngày 10-5, các anh Trần Duy Thuận, Đinh Quang Phụng là nhân viên một công ty tài chính đến nhà tìm Mai Phương Tín để thu tiền lãi quá hạn theo hợp đồng vay tiêu dùng giữa Tín và công ty.

Do Tín không ở nhà nên hai anh này gặp Tú (em ruột Tín) nói chuyện. Anh Thuận lấy điện thoại iPhone 6s plus (giá trị 7 triệu đồng) gọi về công ty để nói chuyện về khoản vay của Tín và mở loa ngoài cho Tú nghe.

Tú liền lấy điện thoại của mình đập vào điện thoại của anh Thuận làm iPhone bị vỡ màn hình. Sau đó, Tú giật iPhone ném mạnh xuống nền nhà làm vỡ tan tành.

Hai bên xảy ra cãi vã, Tú chạy xuống bếp lấy dao rựa chạy lên đuổi đánh Thuận khiến anh này bị thương tích 6%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại