Mỹ, Israel “đứng ngồi không yên” khi Nga hoàn tất chuyển S-300 cho Syria

Thùy Dương |

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga đã được chuyển tới Syria bất chấp các quan ngại của Mỹ và Israel.

Bộ Quốc phòng Nga vừa hoàn tất việc chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria bất chấp các quan ngại của Mỹ và Israel rằng hệ thống này sẽ khiến Iran táo bạo hơn và làm leo thang cuộc chiến tại Syria.

Dấu ấn mới của Nga tại Syria

Trong một cuộc họp được phát sóng trên kênh truyền hình Rossyia 24 TV ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, việc chuyển giao S-300 cho Syria đã hoàn tất một ngày trước và hệ thống này sẽ tăng cường an ninh cho binh lính Nga đang đồn trú tại Syria.

Bộ Quốc Phòng Nga sau đó cũng công bố các cảnh quay lúc ban đêm cho thấy các thiết bị quân sự được dỡ xuống một chiếc máy bay phản lực vận tải quân sự lớn nhất thế giới, chiếc Antonov An-124 Ruslan (Condor)- được thiết kế để mang tải trọng 120 tấn.

Người đứng đầu quân đội Nga cũng cho rằng, việc tăng cường phòng thủ cho Syria sẽ có thể ngăn chặn việc điều hướng vệ tinh, radar và hệ thống thông tin liên lạc của các máy bay địch trên biển Địa Trung Hải. Do vậy, điều này sẽ giúp ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho quân đội Nga.

Moscow đã quyết định cung cấp hệ thống S-300 cho Damacus sau sự cố một máy bay trinh sát của Nga bị bắn rơi vào giữa tháng 9, khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Thay đổi cân bằng sức mạnh

Mỹ, Israel “đứng ngồi không yên” khi Nga hoàn tất chuyển S-300 cho Syria - Ảnh 1.

Các thiết bị của S-300 được dỡ xuống khỏi máy bay An-124 khi tới Syria


Việc chuyển giao của những tên lửa phòng không này dự kiến sẽ thay đổi hoặc cân bằng quyền lực, với sự cân bằng tổng thể của các bên liên quan đến cuộc xung đột Syria, theo Sputnik.

Trong một phỏng vấn với Sputnik, nhà báo kiêm bình luận chính trị Trung Đông Marwa Osman cho rằng, việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria là một sự phát triển rất lớn trong việc bảo vệ quốc gia Cộng hòa Arab.

Đây là một bước ngoặt mới trong việc thay đổi cân bằng quyền lực trong khu vực bởi vì nó đặt một “ranh giới đỏ” cho Israel, lần đầu tiên sau 7 năm. Theo ông Osman, Israel đã thừa nhận việc tiến hành hơn 250 cuộc không kích bất hợp pháp chống lại Syria, bất kể việc việc vi phạm không phận Syria hay nước láng giềng Lebanon trong suốt thời gian qua.

Cũng theo ông Osman, việc Moscow chuyển giao S-300 là tất yếu khi mà việc chuyển giao này vốn đã bị trì hoãn 5 năm trước theo một thỏa thuận giữa Nga và Israel. Thỏa thuận trên đã thay đổi sau khi máy bay Il-20 của Nga bị rơi bởi sự khiêu khích của các máy bay chiến đấu Israel đang ném bom Latakia (Syria) ngày 17/9.

Khi Moscow cáo buộc Israel gián tiếp khiến Il-20 bị rơi thì Tel Aviv đổ lỗi cho phía Syria, đồng thời cho biết Israel sẽ tiếp tục có hành động chống lại việc mà họ nghi là triển khai các lực lượng do Iran hậu thuẫn xuyên suốt biên giới phía Bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố ngày 3/10 rằng, nhà nước Do Thái sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động tại Syria bất chấp việc chuyển giao S-300 đã hoàn tất.

Bộ trưởng Giáo dục Israel Naftali Bennett, một thành viên trong nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cũng nói rằng, “chúng tôi vẫn giữ nguyên chiến lược đối phó với Iran và sẽ hành động khi cần thiết, nhằm cản trở việc mở một mặt trận thứ 3 chống lại Israel”.

Trước đó, Nhà Trắng đã bày tỏ hi vọng Điện Kremlin sẽ cân nhắc kỹ bước đi vốn bị Cố vấn an ninh quốc gia Hoa kỳ John Bolton chỉ trích là “sự leo thang nghiêm trọng” cuộc chiến Syria.

“Tôi đã thấy báo cáo về việc chuyển giao S-300. Tôi hi vọng rằng quá trình chuyển giao đã không diễn ra. Động thái này sẽ dẫn đến căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Syria”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết ngày 3/10.

Theo giới quan sát, việc chuyển giao S-300 cũng từng được nhắc tới trong một tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov sau cuộc không kích vào Damascus của liên quân do Mỹ lãnh đạo.

Ông Lavrov nói rằng, Nga không có lý do gì để không cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria sau liên quân Mỹ “cáo buộc chính phủ Damascus thực hiện một cuộc tấn công bằng hóa chất tại Douma” và lấy cớ này để tấn công Syria.

“Mỹ cho rằng, việc chuyển giao này sẽ làm mất ổn định tình hình tại Syria, dù cho việc lắp đặt S-300 hoàn toàn là để phòng thủ”, ông Lavrov nói hồi tháng 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại