Lôi kéo Mỹ vào cuộc, Israel liệu có thể phá hủy hệ thống S-300 của Nga?

Hồng Anh |

Israel có thể viện cớ Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria để giục Mỹ chuyển giao thêm nhiều vũ khí cho nước này.

Các chuyên gia quân sự cho biết, quyết định của Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Israel và nhà nước Do Thái này có thể viện cớ để tiếp nhận thêm nhiều vũ khí hiện đại từ Mỹ.

Hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố những biện pháp tăng cường an ninh cho quân nhân Nga, nhằm đáp trả vụ máy bay quân sự Il-20 bị bắn rơi tại Syria, mà Nga cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga sẽ trang bị các hệ thống kiểm soát tự động cho hàng loạt sở chỉ huy của các lực lượng phòng không Syria. Trước đây, những hệ thống này chỉ được trang bị cho căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Bên cạnh đó, Nga cũng dự tính chuyển giao cho Syria hệ thống định vị bằng vệ tinh, radar trên máy bay và hệ thống liên lạc giữa các mục tiêu của Syria có thể bị tấn công từ trên không nhưng quan trọng nhất vẫn là hệ thống phòng không S-300.

Israel có thể phá hủy hệ thống S-300

Theo các chuyên gia, Israel đang tính kế phá hủy hệ thống tên lửa phòng không của Nga bởi lo sợ hệ thống này sẽ trở thành rào cản đối với các cuộc không kích thường xuyên của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

Hãng tin Sputnik dẫn lời nhà phân tích chính trị Ali Ahmad cho biết: “Tất nhiên, Israel sẽ cố gắng tấn công và phá hủy các vị trí đặt hệ thống phòng không nhưng điều này rất khó thực hiện, bởi quân đội Syria không chỉ nắm được cách thức đối phó đối với vụ việc như vậy mà còn có thể tự bảo vệ chính mình một cách hoàn hảo”.

Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Ai Cập Adel Suleiman cho biết, Israel có thể cố gắng tấn công hệ thống phòng không trong tương lai. “Israel thường quen với việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không ở Lebanon, Syria trong hơn 45 năm qua, dù đó là một căn cứ quân sự hoặc hệ thống radar”.

Nhà phân tích này cũng nhấn mạnh, Israel có thể đối thoại với phía Nga về vấn đề chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria, yêu cầu Nga từ bỏ hoặc trì hoãn kế hoạch.

Liệu Israel có thể thuyết phục Nga thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn? Đại diện của đảng Xã hội Dân tộc Syria, ông Tarek Ahmad hoài nghi về khả năng Nga dừng cung cấp S-300 cho Syria.

Ông cho rằng, Nga rất quyết tâm thực hiện kế hoạch này, chứ không chỉ đơn thuần là đưa ra một chiến thuật đàm phán với Israel.

“Một số người cho rằng, Nga chỉ cảnh báo chuyển giao S-300 cho Syria, song sẽ chẳng bao giờ thực hiện và đây là chiến thuật đàm phán với Israel. Nhưng ở thời điểm này, mọi thứ đều khác. Lần này, thông điệp do Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra và thời hạn đã được ấn định.

Quyết định sẽ được thực hiện. Nga và Syria đã ký kết thỏa thuận chuyển giao S-300 và thỏa thuận này sẽ được thực thi”.

Israel lôi kéo Mỹ

Do việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria chắc chắn sẽ xảy ra, nên các chuyên gia quân sự cho rằng, Israel sẽ viện cớ đó để đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự cho Israel.

Ông Hamdi Bakheet, thành viên của Ủy ban phụ trách quốc phòng và an ninh thuộc Quốc hội Ai Cập bày tỏ hy vọng Israel sẽ cố gắng giảm leo thang căng thẳng liên quan đến vụ bắn hạ máy bay IL-20 của Nga thông qua các kênh ngoại giao, thay vì tiến hành các hoạt động quân sự.

“Hiện tại, Israel sẽ lợi dụng tình hình và tiếp nhận thêm nhiều vũ khí hiện đại cho quân đội nước này từ phía Mỹ. Những vũ khí mới sẽ được sử dụng để phá hủy hệ thống phòng không của Nga”.

Đảm bảo an ninh

Ông Hamdi Bakheet nhận định, bước đi của Nga đã đóng góp đáng kể cho việc ổn định an ninh tại Syria. Theo ông, tổ hợp tên lửa của Nga không chỉ giúp bảo vệ những khu vực nơi quân nhân Nga được triển khai mà còn bảo vệ cho toàn bộ lãnh thổ Syria.

“Tuyên bố của Nga cho thấy rằng, chính phủ Syria sẽ tiếp nhận một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất, bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước này, mở rộng phạm vi vượt ra ngoài các khu vực đóng quân của binh sỹ Nga.

Bất cứ loại máy bay nào mà lực lượng quân đội Syria xem là kẻ địch, sẽ trở thành mục tiêu tấn công của hệ thống phòng không hiện đại như vậy”.

Nhất trí với quan điểm này, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Kafkassam của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng, quyết định của Nga sẽ tác động tới an ninh trong khu vực:

“Nga muốn chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria để tăng cường khả năng phòng thủ của các căn cứ quân sự của nước này. Từ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn công nhận sự hợp nhất lãnh thổ Syria, điều này sẽ rất có ích.

Vì Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được thỏa thuận cơ bản về Syria. Phía Nga đã có đường bay dành riêng cho máy bay Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ theo dõi việc sử dụng hệ thống phòng không, do đó không có mối đe dọa đối với máy bay Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tuy nhiên, ông Oktay nhấn mạnh, quyết định của Nga chuyển giao S-300 cho Syria sẽ gây lo ngại cho phía Israel, do vậy buộc Israel phải hành động thận trọng hơn nữa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại